Cô gái sơ ý nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ sắc cạnh

| Y tế

SKĐS - Sau khi nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ, cô gái 27 tuổi có cảm giác đau, nuốt vướng, khó chịu, kèm ợ chua nhiều.

Ngày 17/1, Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) cho biết, các bác sĩ của đơn vị này vừa thực hiện nội soi gắp một viên thuốc chưa bóc vỏ, mắc kẹt trong thực quản của một nữ bệnh nhân 27 tuổi.

Cô gái sơ ý nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ sắc cạnh- Ảnh 1.

Viên thuốc chưa bóc vỏ nằm sâu trong thực quản của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 14/1, bệnh nhân N.T.N.H. (sinh năm 1998, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đến thăm khám tại Bệnh viện Lê Văn Việt. Người bệnh cho biết sau khi uống thuốc thì có cảm giác nuốt vướng, khó chịu, kèm ợ chua nhiều. Lo lắng đến tình trạng sức khỏe, chị H. đã đến thăm khám tại bệnh viện, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong thực quản và chỉ định thực hiện nội soi kiểm tra.

Kết quả nội soi cho thấy, niêm mạc 1/3 trên phát hiện một dị vật thuốc bao kẽm 4 cạnh sắc kích thước 1,7cm x 1,7cm cắm sâu vào thành vị trí các cạnh. Sau khi gắp dị vật, bệnh nhân giảm đau rõ rệt và cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác vướng ở cổ họng.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf7_lmDWIOc6HycHkBKkhO4o8DUrsAhw6dVB8alrfdeJD27gDCjIWpjN4u1Qol-aSOunW2OD0t_378CyiX_KLERBbYJ10_7_hQgqJIBxEJ_440u20v3GLzionvyuwkhLaL1HYDzNg?key=MBnV6y0jy1KFhArTeXYmBmDW

Hình ảnh viên thuốc chưa bóc vỏ, có cạnh sắc nhọn được gắp ra từ thực quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết, việc xử lý các dị vật có góc cạnh sắc nhọn đòi hỏi phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để tránh gây tổn thương thêm cho thực quản.

Bác sĩ khuyến cáo cả người lớn lẫn trẻ nhỏ phải luôn cẩn thận trong việc uống thuốc và dùng các thực phẩm. Nên kiểm tra và đọc kỹ đường dùng thuốc, khi uống thuốc không nên cười đùa hay la hét để tránh tình trạng nuốt phải thuốc chưa bóc vỏ.

Trong trường hợp nghi ngờ có dị vật trong thực quản cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời. Tuyệt đối không tự ý dùng tay hay vật dụng gì móc hoặc chọc ngoáy vào họng có thể gây phù nề hạ họng gây nguy hiểm.

Nếu không được xử lý kịp thời, các dị vật này có thể gây viêm nhiễm, áp xe, chảy máu thậm chí thủng thực quản, nhiễm trùng sâu có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Kim Vân
Ý kiến của bạn
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.