Cô gái trẻ bị viêm loét giác mạc do thường xuyên xem điện thoại vào ban đêm: Hãy bảo vệ mình theo cách này để không lâm vào cảnh tồi tệ

| Sống khỏe

Cô gái 20 tuổi này được chẩn đoán bị viêm loét giác mạc, có nguy cơ mất thị lực, phải tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc.

Tiểu Kiều (20 tuổi) sống tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc có thói quen sử dụng điện thoại ban đêm. Thời gian gần đây, Tiểu Kiều bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau mắt đỏ nhưng cô không để tâm.

Sau đó, Tiểu Kiều cảm nhận mắt trở nên đau đớn nghiêm trọng, đau đến mức cô không thể mở mắt như bình thường. Tiểu Kiều lập tức đến bệnh viện khám và được chẩn đoán viêm loét giác mạc, có nguy cơ mất thị lực, phải tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc.

Tiểu Kiều lập tức đến bệnh viện khám và được chẩn đoán viêm loét giác mạc, có nguy cơ mất thị lực, phải tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc.

Bác sĩ Đỗ Triệu Giang, chuyên khoa mắt, công tác tại bệnh viện Xi'an Central Hospital cho biết: "Sử dụng điện thoại ban đêm trong thời gian dài sẽ khiến các cơ võng mạc luôn trong tình trạng căng thẳng. Tần suất vận động của mắt như chớp mắt sẽ giảm, gây ra khô mắt, đau đầu. Những triệu chứng này ngày càng trẻ hóa ở lứa tuổi thanh thiếu niên".

Bác sĩ cho biết: Sử dụng điện thoại ban đêm trong thời gian dài sẽ khiến các cơ võng mạc luôn trong tình trạng căng thẳng.

Bác sĩ Đỗ Triệu Giang nhắn nhủ: "Các thiết bị điện tử được ứng dụng rộng rãi kéo theo hệ lụy là lứa tuổi thanh thiếu niên mắc bệnh ngày càng gia tăng, đặc biệt rơi vào độ tuổi 20 - 30 tuổi. Nếu chúng ta nhìn vào màn hình máy tính hoặc điện thoại trong khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng khô mắt hoặc rối loạn chức năng tuyến sụn mi gây viêm sụn mi.

Vào ban đêm, chúng ta nên giảm thiểu thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Tránh tiếp xúc với màn hình điện tử hơn 3 tiếng, đặc biệt không nên sử dụng trong điều kiện ánh sáng kém".

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Optometry và Visual Science phát hiện ra rằng, khi đọc thông tin trên điện thoại di động hoặc Internet, mắt sẽ gần màn hình hơn là cầm một cuốn sách hay một tờ báo trên tay. [Lời cảnh tỉnh cho những ai hay 'dán' mắt vào điện thoại]

Như vậy có nghĩa là, mắt sẽ phải tập trung vất vả hơn khi nhìn đồ họa điện thoại di động với màn hình nhỏ hơn nhiều so với sách báo. Sử dụng kéo dài điện thoại di động có thể gây khô mắt.

Không những thế, xem quá lâu cũng gây ra nhiều khả năng dẫn đến đau đầu, mỏi mắt và các vấn đề khác. Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia là bạn hãy sử dụng điện thoại ít đi.

Bạn nằm trong căn phòng đã tắt đèn tối om, mắt chằm chằm nhìn vào điện thoại liên tục một thời gian dài sẽ làm cho cơ mắt mệt mỏi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mắt khiến cho bạn mất khả năng tập trung.

Về lâu dài sẽ dẫn đến mờ mắt với triệu chứng ban đầu có thể chỉ là tạm thời mệt mỏi thị giác, nhưng sau đó sẽ trở thành mệt vĩnh viễn, dẫn đến cận thị , thậm chí có thể loạn thị. [Điều cần nhớ khi dùng điện thoại trước khi đi ngủ]

Lời khuyên của các chuyên gia là bạn hãy sử dụng điện thoại ít đi.
Lời khuyên của các chuyên gia là bạn hãy sử dụng điện thoại ít đi.

Ngoài ra, để giảm thiểu những ảnh hưởng của bức xạ điện từ của các thiết bị công nghệ cao nói chung, các nhà khoa học đề xuất:

- Hạn chế sử dụng: Hạn chế sử dụng các thiết bị này là cách đơn giản nhất mà nhiều người không để ý. Thay vì tập trung vào những thiết bị này, bạn nên dành thời gian cho những hoạt động ngoài trời, chúng sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Nếu bắt buộc phải sử dụng, bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, không nên sử dụng liên tiếp hàng giờ liền.

- Không dùng đến cạn pin: Bạn cần lưu ý tránh sử dụng điện thoại di động đến khi hết sạch pin hoặc khi tín hiệu yếu. Đây là thời điện thoại tăng cường tần suất sóng để kết nối với mạng di động.

- Thay đổi vị trí của điện thoại: Thay đổi vị trí của điện thoại thường xuyên khi sử dụng sẽ giúp sóng điện từ không tập trung vào một khu vực duy nhất trên cơ thể bạn. Điều này sẽ làm giảm những tác động tiêu cực của sóng điện từ tới sức khỏe bạn.

Nguồn: Kankanews

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Sống khỏe -

GĐXH - Theo ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Điều này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ mà còn giúp cải thiện sức lao động, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế của đất nước và duy trì sự ổn định, hạnh phúc của mỗi gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.