Cô giáo Hà Nội đón Tết, cầu no đủ bằng việc trồng lúa làm cảnh
Những chậu lúa xanh mơn mởn được cô Nga đặt tại bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc ngoài ban công.

Cô Bùi Nga, 60 tuổi, là gương mặt quen thuộc trên nhiều diễn đàn trồng rau sạch. Cô sở hữu mảnh vườn rộng 40 m2 trên sân thượng căn nhà 4 tầng, trồng đủ loại rau, củ. Theo đuổi đam mê trồng trọt từ năm 2000, tới nay, cô Nga thử nghiệm và trồng thành công nhiều giống rau khó. Khi Tết sắp đến, cô giáo về hưu bắt tay gieo mạ vào các chậu nhỏ để trang trí nhà cửa.

Những chậu lúa xanh mơn mởn được cô Nga đặt tại bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc ngoài ban công, với ý nghĩa mang đến sự no đủ, may mắn trong năm mới.
Quy trình trồng lúa trong chậu cảnh mini của cô Bùi Nga gồm các bước:
- Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu
- Ủ thóc, làm đất
- Gieo mạ
- Chăm sóc
Trộn đều lân với đất, dùng bình xịt phun nước nhiều lần cho ẩm đất rồi gieo mạ. Để mạ mọc đều và đẹp, dùng tay rắc nhẹ mầm mạ, rắc đi rắc lại nhiều lần đến khi kín hộp đựng đất. Mỗi ngày sau đó, dùng bình xịt phun mù sương lên mạ 2-3 lần. Đặt hộp mạ nơi ấm áp. Khi mạ nhú cao, mang hộp ra chỗ có đủ ánh sáng và nắng nhẹ để mạ lên xanh và đẹp.
Theo Lam Trà
Ngôi Sao
Thông báo