Cô giáo mầm non tương lai xứ Nghệ sở hữu vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”

| Xã hội

Không chỉ có khuôn mặt khả ái với làn da trắng sáng, nụ cười duyên hút hồn mà cô gái này còn sở hữu vóc dáng quyến rũ, nóng bỏng “thiêu đốt” ánh nhìn người đối diện. Thế nhưng câu chuyện đằng sau 3 vòng hoàn hảo ấy lại khiến người ta ngạc nhiên hơn nhiều.

Xuất hiện trên mạng xã hội một cách tình cờ, cô giáo mầm non tương lai đến từ Nghệ An nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”.

Những hình ảnh gây “bão mạng” của cô giáo mầm non tương lai xứ Nghệ.
Những hình ảnh gây “bão mạng” của cô giáo mầm non tương lai xứ Nghệ.

Liên hệ với nhân vật chính – Thái Thị Huế, cô cho biết: “Mình hiện đang theo học ngành giáo dục mầm non ở Đại học Vinh. Mình không nghĩ những hình ảnh bình thường của mình lại được mọi người quan tâm và yêu thích đến vậy.

Đây chỉ là ảnh đời thường khi ra biển, hiện tại cuộc sống của mình cũng không có nhiều thay đổi và với mình việc đăng ảnh lên mạng xã hội đôi khi chỉ là ngẫu hứng”.

Huế có số đo 3 vòng lần lượt là 80-62-98. Cô bạn chia sẻ: “Mình cũng không tập gym hay ăn kiêng gì mà do ở nhà mình lao động nhiều nên cơ thể cũng được vận động nhiều.

Thường thì mình làm việc nhà, rồi việc đồng áng, thời gian không có nhiều để dành cho việc chăm sóc vóc dáng, mọi thứ đều là tự nhiên hết.

Quan điểm của mình là không được nhịn ăn bữa nào hết, chỉ một hôm bỏ bữa là cơ thể cảm thấy mất sức sống, nhưng nếu có thời gian mình nghĩ việc tập thể dục thể thao sẽ giúp chúng ta dẻo dai hơn”.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều liên quan đến cách ăn mặc của Huế trong những bức hình ở biển. Nhưng cô không quá quan tâm đến điều này, vì cô cho rằng ai cũng có quyền được làm đẹp, ăn mặc theo sở thích miễn sao phù hợp với hoàn cảnh, môi trường hiện tại. Còn khi lên lớp cô vẫn tuân thủ quy chuẩn thời trang đối với một giáo viên.

Khi được hỏi lý do chọn theo học ngành mầm non, Huế bộc bạch: “Mình rất thích trẻ con, được chăm sóc, dạy dỗ các bé khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa, mình thích một cuộc sống bình dị, êm ấm nên mình muốn sau này sẽ làm việc ở quê hương”.

Nhà Huế cách trường khoảng 30km nên cô phải vượt quãng đường khá xa để đi học, nhưng với Huế điều này chẳng có gì đáng ngần ngại cả.

Cô muốn được ở gần và giúp đỡ bố mẹ làm việc nên không chọn ở trọ cạnh trường. Trong cuộc sống của cô gái sinh năm 1999 thì gia đình chính là điều quan trọng nhất.

“Khi lớn lên rồi mới biết chỉ có gia đình là thương yêu mình vô điều kiện, kể cả khi vấp ngã hay mỏi mệt nhất thì được về nhà sẽ cảm thấy thoải mái nhất.

Bố mẹ mình là nông dân nên từ bé mình học được cách tự lập và tranh thủ giúp bố mẹ việc đồng áng. Mình cảm thấy hài lòng với những gì đang có ở hiện tại, chỉ mong những người thân yêu của mình sẽ luôn khỏe mạnh là vui rồi”, cô chia sẻ.

“Cuộc sống là tài sản vô giá của con người, đừng để ai đánh cắp cuộc sống do chính bạn quyết định, cứ cho đi thì sẽ được nhận lại những điều bất ngờ”, chính là quan điểm sống của Huế. Bởi thế, cô luôn lạc quan, yêu đời và nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng tích cực nhất.

Còn trong tình yêu cô cần nhất sự chân thành, thủy chung, quan tâm và tin tưởng lẫn nhau, hiện tại Huế vẫn chưa tìm được người phù hợp để tính chuyện yêu đương, tuy vậy điều này với cô hoàn toàn bình thường và Huế đang tận hưởng cuộc sống của một cô gái độc thân đầy vui vẻ.

Ảnh: NVCC

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.