Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ hội lấy lại “phong độ ấn tượng” với thực phẩm bổ sung KVOI MEN

Thứ hai, 15:30 01/04/2019 | Sống khỏe

Thời gian đầu của cuộc hôn nhân, tôi là cô gái có suy nghĩ cổ hủ rằng đàn bà phải đoan chính kể cả trong chuyện tình dục với chồng vì thế chưa bao giờ tôi chủ động trong chuyện ấy. Chồng tôi thì bị yếu sinh lý, nên anh bị tự ti rất nhiều. Đôi khi tôi thấy anh trốn tránh việc gần vợ. Thế nên, phải nói rằng chuyện phòng the của chúng tôi khá truyền thống và nhàm chán.

Còn gì nhàm chán hơn việc vợ e ngại bị động còn chồng thì không đủ khỏe mạnh sung mãn.

Tôi cảm nhận được sự không hài lòng trong ánh mắt cũng như cách nói tế nhị từ chồng nhưng tôi không thể thay đổi bản thân vì cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy ra sao, như nào để hai vợ chồng đều đạt khoái cảm là tôi cảm thấy mình thật hư hỏng và là người phụ nữ không đoan chính.

Mặc dù rất yêu nhau, nhưng sự tẻ nhạt trong chuyện chăn gối phần nào ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng. Thời gian đầu mới cưới còn không sao, giờ sinh thêm em bé khiến đời sống tình dục của chúng tôi gần như đóng băng và chẳng khác gì một nghĩa vụ. Tôi cảm thấy cả tôi lẫn chồng chỉ là có trách nhiệm và giải quyết nhu cầu sinh lý, những cử chỉ âu yếm, thân mật dần cũng ít đi, và tôi hiểu lỗi này là do tôi.

Tôi tìm thấy giải pháp khi dùng thực phẩm bổ sung an toàn hàng ngày

Tôi tâm sự cùng con bạn thân, nó cũng đã có gia đình 4 năm rồi nên tôi nghĩ nó sẽ cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất.

Bạn tôi khi nghe câu chuyện của tôi thì phản ứng đầu tiên của nó là cười "điên dại", sau khi hãm lại được cơn cười đó nó đã mách cho tôi một bí kíp mà nó đã áp dụng vào trong chính hôn nhân của mình.

Phải kết hợp cả ngủ nghỉ điều độ và bổ sung thực phẩm, ăn uống, bổ trợ sức khỏe sinh lý cho chồng. Tôi cũng tham khảo nhiều kinh nghiệm của chị em và nhận thấy để chồng khỏe thì vợ mới vui, tất nhiên là phải có thời gian từ từ và không được vội vàng. Ngoài bữa ăn hàng ngày có các chất bổ, sạch thì dùng thực phẩm chức năng bổ sung cũng khá ổn.

Nên chọn các loại thực phẩm bổ sung có nguồn gốc dược liệu thiên nhiên vì tính an toàn, ổn định cho sức khỏe. Nhiều trường hợp dùng thuốc cường dương tác dụng thì nhanh mà biến chứng như liệt dương, vô sinh khiến chúng tôi rất lo lắng.

Được biết những loại có thành phần lành tính, nổi tiếng từ xa xưa như cao ba kích, cao hàu, đông trùng hạ thảo, cao dâm dương hoắc…rất tốt cho đàn ông nên tôi cũng lân la tham khảo nhiều sản phẩm.

Tôi cũng tin rằng cách tốt nhất để có sức khỏe sinh lý tốt là “nội lực bền vững”, an toàn từ trong cơ thể khỏe ra. Tính năng dược liệu chậm nhưng chắc, không lo háo mòn sinh lực. Nhất là kích thích hormone chỉ huy cơ thể tự sản sinh testosterone nội sinh ổn định.

Bạn tôi cũng mách cho dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ KVOI MEN bổ sung hàng ngày cho chồng, mang lại hiệu quả rất tốt. Sau một thời gian chồng tôi đã tăng cường cả sức khỏe tổng thể, tinh thần và hoạt động tình dục. Đời sống chăn gối hai vợ chồng được cải thiện đáng kể, thấu hiểu và tinh thần cũng phấn chấn hơn. Thế mới biết, chuyện phòng the là một trong những điều có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến tình cảm vợ chồng.

“Chuyện ấy” có hòa hợp, thăng hoa hai vợ chồng mới tìm được tiếng nói chung. Không chỉ vậy, tinh thần tươi tắn khiến cuộc sống ý nghĩa hơn. Còn cặp vợ chồng nào đang gặp trường hợp giống như vợ chồng mình trước đây thì có thể tìm hiểu về sản phẩm thực phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới KVOI MEN.

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế MEDICOM

Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Vimeco Lô E9 đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 18006382

Website:kvoimen.com

*Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top