Có khi nào vừa mắc sốt xuất huyết vừa bị cúm?

| Sống khỏe

Bố tôi 65 tuổi, 2 ngày nay bố tôi bị sốt cao, đau khắp mình mẩy và ho, tức ngực nữa. Xin hỏi có khi nào cùng bị cúm và sốt xuất huyết không?

nguyentruong@gmail.com

Trên một bệnh nhân có thể vừa mắc cúm, vừa sốt xuất huyết , tuy hiếm gặp nhưng nếu bị thì sẽ nguy hiểm hơn. Giai đoạn đầu, mặc dù sốt xuất huyết không có dấu hiệu viêm long đường hô hấp nhưng cúm thì bao giờ cũng có. Cả sốt xuất huyết và cúm đều có sốt, mệt mỏi, đau nhức xương khớp nên có thể khó chẩn đoán phân biệt. Nếu bệnh ở mức độ nhẹ thì không đáng lo ngại, thường thì cúm và sốt xuất huyết không có biến chứng sẽ khỏi sau 1 tuần.

Trường hợp nếu cả hai cùng diễn biến nặng, có biến chứng viêm phổi ở cúm và sốc ở sốt xuất huyết thì sẽ rất khó khăn khi điều trị. Diễn biến lâm sàng của sốt xuất huyết rất phức tạp, trong 2 ngày đầu bệnh nhân sốt, mệt mỏi. Nhưng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 là giai đoạn diễn biến phức tạp nên cần hết sức chú ý theo dõi sát các dấu hiệu chảy máu (nốt xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng,...). Người bệnh thường chú ý nhiều hơn đến xuất huyết dưới da mà chủ quan với chảy máu cam và chảy máu chân răng, trong khi đó những trường hợp này rất dễ dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí chảy máu não, chảy máu tiêu hóa, chảy máu phổi...

Cũng cần chú ý, các bệnh đường hô hấp, không chỉ có cúm mà còn nhiều tác nhân khác như vi khuẩn phế cầu, vi khuẩn Hib, virut hợp bào,... Do vậy, nguy cơ mắc phối hợp các loại virut, vi khuẩn gây bệnh hô hấp là có thể xảy ra cùng với sốt xuất huyết nếu đang có dịch cúm... Trường hợp bố bạn cần khám sớm tại cơ sở y tế để điều trị đúng, kịp thời, phòng ngừa biến chứng sốc do sốt xuất huyết và viêm phổi do cúm.

Theo BS. Vũ Lan Anh/SK&ĐS

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.