Có nên bỏ tù người tùy ý sử dụng chứng minh thư của người khác để làm sim rác?
Giadinhnet – Theo luật sư, tiếp tay cho sim rác là vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm. Với người tự ý sử dụng thông tin người khác đăng ký làm sim rác cần nâng mức phạt hành chính thành truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bảo
Trong vai người cần mua sim đăng ký sẵn để tặng người thân, khi phóng viên báo Gia đình và Xã hội bày tỏ sự lo lắng sim bị thu hồi "bất thình lình" thì anh Đình (33 tuổi), chủ một đại lý sim thẻ tại phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) trấn an: "Không lo đâu, mình đã dùng, đã có phát sinh liên hệ thì không lo gì cả vì sim này đã được nhà mạng đăng ký sẵn rồi. Sim rác chỉ thu hồi khi không phát sinh liên hệ từ khách hàng".
Tiếp tục trong vai người đang tham khảo kinh nghiệm để chuẩn bị mở đại lý sim thẻ, phóng viên được anh Tâm, chủ một cửa hàng sim thẻ trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), chia sẻ: "Sim rác luôn có sẵn ở đại lý sim thẻ. Mình chắc chắn bán được bao nhiêu thì mới "ôm" bấy nhiêu và trong quá trình bán cũng phải bỏ chi phí ra "nuôi" là 3.000 đồng/sim/tháng. Nếu trong vòng 2 tháng không "nuôi" thì sim sẽ bị khóa và bị thu hồi hoàn toàn. Lúc đó, mình sẽ là người mất trắng".
Sim rác đang được bán công khai, mặc cho cơ quan quản lý nhà nước đang thanh tra, siết chặt.
Khi hỏi về nguồn gốc sim rác, anh Tâm giải thích: "Những sim rác đều mang tên người khác, các đại lý nhà mạng sẽ kích hoạt theo vùng. Người hình thành ra sim rác có đủ phép biến tấu để sở hữu được số lượng sim kích hoạt sẵn. Vì thế, một ngày đẹp trời bản thân mình bỗng dưng làm chủ của hàng chục số thuê bao thì đó cũng là chuyện bình thường, người dân không để ý kiểm tra sẽ không thể biết được mình đang chính chủ của bao nhiêu số thuê bao".
Trước "lệnh" thanh tra nhà mạng và thu hồi sim rác, anh Tâm cũng tỏ ra lo lắng: "Nhà mạng cũng không đưa ra bất kỳ khuyến cáo hay yêu cầu nào về thu hồi sim rác với các điểm bán sim. Thời gian tới, nếu bất thình lình thu hồi số sim đã kích hoạt mà chúng tôi đang kinh doanh thì cũng coi như mất trắng".
Trao đổi với PV, luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, hành vi sử dụng thông tin, giấy tờ của người khác, kể cả cho mượn mà không có giao kết thì tại Điều 2, Nghị định 49 đã quy định xử phạt hành chính với mức phạt là 500.000 đồng.
Theo luật sư Hòe: "Đây là mức phạt không đủ sức răn đe bởi người làm ra sim rác này không ai khác chính là những người liên quan đến nhà mạng. Sim rác dễ dàng mua được, dễ dàng sử dụng, tưởng tiện lợi nhưng lại đang vô tình trở thành phương tiện để nhiều đối tượng xấu sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tống tiền, đe dọa, quấy rối và thậm chí là lừa đảo.
Vì vậy, để đảm bảo tình hình an ninh quốc gia nói chung và trật tự an toàn xã hội, đồng thời để đảm bảo quyền lợi người dân thì cần có một chế tài xử phạt nghiêm minh không chỉ đối với nhà mạng mà cả với người tự ý sử dụng thông tin người khác đăng ký làm sim rác. Cần nâng mức phạt từ phạt hành chính thành truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt là với những người tự tạo ra thông tin khách hàng ảo để làm sim rác, bởi đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm, cho tình trạng vi phạm pháp luật đang tồn tại như hiện nay".
Bảo Loan
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1
Pháp luật - 50 phút trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
Cha mẹ ‘chiếm giữ’ tiền lì xì của con trong dịp Tết có thể bị phạt đến 30 triệu đồng?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ việc cha mẹ “chiếm giữ” tiền lì xì Tết của con có vi phạm quy định pháp luật.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ C
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ, có những con giáp lại may mắn sở hữu một năm bình yên hiếm có, gặp khó được giúp, gặp nạn có người che chở.
Tin sáng 22/1: Miền Bắc rét buốt đến ngày nào? mãn nhãn màn tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; tối 21/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng duyệt chương trình bắn pháo hoa hỏa thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcLê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh lớp 12T2, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) cùng đạt 29/40 điểm, đồng giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2025 - 2026.
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.
Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
Đời sốngGĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.