Có nên quan hệ tình dục khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu?

| Phòng the

Khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, việc quan hệ tình dục có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe không là điều mà cặp đôi nên biết.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), là loại nhiễm trùng do vi khuẩn phổ biến nhất được chẩn đoán hiện nay. Loại vi khuẩn phổ biến nhất gây ra các bệnh nhiễm trùng này là Escherichia coli hay còn gọi là E.coli. Trên thực tế, E.coli gây ra 65 đến 75% các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, theo nghiên cứu. (Vi khuẩn bao gồm Staphylococcus saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella pneumoniae cũng là nguyên nhân gây ra một số UTI.)

Trên toàn thế giới, 150 triệu người bị ảnh hưởng bởi UTI mỗi năm. Phụ nữ bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhiều hơn nam giới tới 30 lần, tới 60 % phụ nữ bị UTI ít nhất một lần trong đời. Nhiễm trùng đường tiết niệu thông thường có thể gây ra các triệu chứng khó chịu bao gồm đau, nóng rát khi đi tiểu và liên tục muốn đi tiểu.

1. Ảnh hưởng của nhiễm trùng đường tiết niệu đến "chuyện ấy"

Theo TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, Bệnh viện E, một trong những ảnh hưởng của nhiễm trùng đường tiết niệu đối với đời sống tình dục là nó cản trở quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu bạn vẫn muốn sự gần gũi với bạn tình thì nên tránh quan hệ tình dục thâm nhập hoặc một số hoạt động liên quan đến bộ phận sinh dục cho đến khi các triệu chứng UTI hết hẳn.

Có nên quan hệ tình dục khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu?- Ảnh 1.

Nhiễm trùng đường tiết niệu thông thường có thể gây đau, nóng rát khi đi tiểu và liên tục muốn đi tiểu.

Tiến sĩ Anna Kirby, phó giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa tại Đại học Washington ở Seattle cho biết, bạn hoàn toàn có thể quan hệ tình dục khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu nhưng hãy cân nhắc vì nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Theo Tiến sĩ Felice Gersh, bác sĩ sản phụ khoa kiêm giám đốc của Integrative Medical Group tại Irvine, California, để giảm thiểu sự khó chịu, tốt nhất là bạn nên tránh mọi hoạt động tình dục liên quan đến vùng sinh dục ít nhất cho đến khi hết các triệu chứng.

Tiến sĩ Gersh cho biết: "Các hoạt động cần tránh bao gồm quan hệ tình dục qua đường âm đạo và hậu môn, chạm, sử dụng các thiết bị thân mật như máy rung và quan hệ tình dục bằng miệng liên quan đến bộ phận sinh dục. Những hoạt động này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng hoặc lây lan bệnh nhiễm trùng".

2. Rủi ro có thể xảy ra nếu quan hệ tình dục khi bị viêm đường tiết niệu

Tiến sĩ Gersh cho biết, rủi ro lớn nhất khi quan hệ tình dục với UTI là khiến các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, có một số rủi ro tiềm ẩn cần lưu ý:

Nhiễm trùng thận

Với phụ nữ, quan hệ tình dục thâm nhập có thể đẩy vi khuẩn vào sâu hơn trong đường tiết niệu. Kết quả là, vi khuẩn này có thể đến thận dẫn đến nhiễm trùng thận.

Tiếp xúc với vi khuẩn

Ma sát trong khi quan hệ tình dục có thể gây kích ứng da, làm tăng nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn và làm tình trạng nhiễm trùng trở nên phức tạp hơn.

Gersh cho biết: "Đó là lý do tại sao việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cho cơ thể thời gian để chữa lành lại quan trọng".

Khiến đối tác bị bệnh

Tiến sĩ Jennifer Wider, chuyên gia sức khỏe phụ nữ cho biết, bệnh nhiễm trùng cũng có khả năng lây lan sang bạn tình trong khi quan hệ tình dục.

Tiến sĩ Wider cho biết: "Ngoài việc không cảm thấy khỏe và làm trầm trọng thêm các triệu chứng hiện có, hoạt động tình dục có thể làm tăng nguy cơ biến chứng, đưa vi khuẩn mới vào và có khả năng khiến bạn tình của bạn gặp nguy cơ do lây truyền vi khuẩn E.coli - loại vi khuẩn phổ biến nhất gây ra UTI - giữa các đối tác".

Có nên quan hệ tình dục khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu?- Ảnh 2.

Quan hệ tình dục khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu có nguy cơ lây truyền vi khuẩn E.coli - loại vi khuẩn phổ biến nhất gây ra UTI.


3. Khi nào thì an toàn để quan hệ tình dục sau khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu?

Các chuyên gia cho biết, tốt nhất là nên đợi sau vài ngày khi tất cả các triệu chứng UTI biến mất để tiếp tục một số hoạt động tình dục nhất định, bao gồm cả quan hệ tình dục thâm nhập.

Để chắc chắn rằng sẽ không khiến các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, nên đợi cho đến khi dùng hết bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào đã được kê đơn.

Khi không còn triệu chứng và quá trình điều trị hoàn tất, sẽ không có hạn chế cụ thể nào đối với hoạt động tình dục. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong hai tuần đầu tiên có thể giúp chữa lành và giảm nguy cơ tái phát UTI.

4. Các biến chứng tiềm ẩn và thời điểm cần đi khám

Nếu bạn có triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu, nên đi khám để bác sĩ tư vấn điều trị. Các triệu chứng của UTI bao gồm:

  • Cảm giác nóng rát khi đi tiểu;
  • Đi tiểu thường xuyên;
  • Nước tiểu đục;
  • Nhìn thấy máu trong nước tiểu, có thể khiến nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc nâu như nước cola;
  • Nước tiểu có mùi hôi nồng;
  • Đau vùng chậu...

Trong nhiều trường hợp, cần phải gửi mẫu nước tiểu để nuôi cấy vi khuẩn trước khi bắt đầu dùng kháng sinh.

Cần lưu ý, bất kỳ điều gì có thể khiến trường hợp viêm đường tiết niệu trở nên phức tạp hơn - như tiền sử bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng thận thường xuyên - nên đến gặp bác sĩ sớm nhất. Ngoài ra, cũng nên liên hệ với bác sĩ nếu các triệu chứng không cải thiện trong vòng 24 giờ sau khi bắt đầu dùng thuốc kháng sinh.

Một số triệu chứng nhiễm trùng thận dưới đây mà người bệnh viêm đường tiết niệu phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức:

  • Sốt;
  • Buồn nôn;
  • Nôn mửa;
  • Chóng mặt.

Mặc dù không bắt buộc phải trì hoãn quan hệ tình dục trong khi chờ đợi các triệu chứng viêm đường tiết niệu biến mất nhưng nên tránh hoạt động tình dục tránh sự thâm nhập hoặc tiếp xúc với bộ phận sinh dục, điều này có thể giảm thiểu nguy cơ lây lan vi khuẩn hoặc làm tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn.

Ý kiến của bạn
5 dấu hiệu dễ khiến vợ chồng tuổi trung nên hiểu lầm nhau

5 dấu hiệu dễ khiến vợ chồng tuổi trung nên hiểu lầm nhau

Phòng the -

GĐXH - “Anh ấy vẫn quan tâm tôi, nhưng chúng tôi không còn gần gũi như trước. Có phải chồng đã hết yêu?”. Đây là băn khoăn không hiếm gặp ở các cặp vợ chồng bước vào tuổi trung niên. Tuy nhiên, sự thay đổi trong chuyện chăn gối sau tuổi 40 không nhất thiết đồng nghĩa tình cảm đã phai nhạt.

Dấu hiệu bạn nên điều chỉnh tần suất quan hệ

Dấu hiệu bạn nên điều chỉnh tần suất quan hệ

Phòng the -

GĐXH - Nhiều người trước khi kết hôn thường được người lớn tuổi khuyên rằng không nên quan hệ quá nhiều vì sẽ “hao tổn sức khỏe”, “yếu sinh lý về sau” hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Chính vì thế, câu hỏi “vợ chồng nên quan hệ bao nhiêu lần một tuần là vừa?” luôn được rất nhiều người quan tâm.

Uống thuốc cường dương khi còn trẻ: Tưởng tăng bản lĩnh đàn ông, coi chừng tự làm hại chính mình

Uống thuốc cường dương khi còn trẻ: Tưởng tăng bản lĩnh đàn ông, coi chừng tự làm hại chính mình

Phòng the -

GĐXH - Nhiều nam giới trẻ tuổi hiện nay xem thuốc cường dương như một “trợ thủ” giúp kéo dài cuộc yêu, tăng sự tự tin và khẳng định phong độ đàn ông. Không ít người hình thành thói quen uống một đến hai viên trước mỗi lần quan hệ mà không hề biết rằng việc lạm dụng các sản phẩm này có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe sinh lý và khả năng sinh sản về lâu dài.

Quan hệ tình dục không an toàn: Cái giá không chỉ là bệnh tật mà còn là những tổn thương tâm lý kéo dài

Quan hệ tình dục không an toàn: Cái giá không chỉ là bệnh tật mà còn là những tổn thương tâm lý kéo dài

Phòng the -

GĐXH - Nhiều người thường nghĩ hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn chỉ dừng lại ở nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, trên thực tế, những tổn thương về tâm lý đôi khi còn kéo dài và dai dẳng hơn cả bệnh lý thể chất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.