Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng bên cạnh mộ vợ

| Xã hội

GiadinhNet - Được biết, khi bà Sáu mất (vợ ông, năm 2012), phần mộ của cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng được xây trọn vẹn, chuẩn bị cho ngày hai ông bà nằm cạnh nhau.

7h30 sáng nay 22/3, lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Sau đó linh cữu ông được đưa về an táng tại nhà riêng.

Lúc còn sống, nguyện vọng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng cạnh người vợ quá cố của mình, ngay trong khuôn viên của nhà riêng, tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.


Hôm nay, cố Thủ tướng sẽ an nghỉ cạnh mộ phần người vợ quá cố.

Hôm nay, cố Thủ tướng sẽ an nghỉ cạnh mộ phần người vợ quá cố.

Được biết, khi bà Sáu mất (vợ ông, năm 2012), phần mộ của cố Thủ tướng cũng được xây trọn vẹn, chuẩn bị cho ngày hai ông bà nằm cạnh nhau.

Hôm nay, cố Thủ tướng sẽ an nghỉ cạnh mộ phần người vợ quá cố.

Theo quan sát, ở giữa khuôn viên vườn, nhà mồ nổi bật vì nằm trên gò đất cao, được làm bằng gỗ, xung quanh có tám cây cột lớn; phần mái được phủ gỗ sơn nâu.


khi bà Sáu mất (vợ ông, năm 2012), phần mộ của cố Thủ tướng cũng được xây trọn vẹn, chuẩn bị cho ngày hai ông bà nằm cạnh nhau.

khi bà Sáu mất (vợ ông, năm 2012), phần mộ của cố Thủ tướng cũng được xây trọn vẹn, chuẩn bị cho ngày hai ông bà nằm cạnh nhau.

Khắp nơi trong và ngoài nhà mồ đều được phủ những nhánh hoa lan, loài hoa mà vợ của ông thích nhất. Ngôi mộ của bà Sáu đã phủ cỏ màu xanh, trước mộ lúc nào cũng có một chậu lan tỏa hương thơm thoang thoảng.

Kế bên ngôi mộ đã phủ cỏ xanh là một khoảng trống được lấp bằng lớp bê tông cốt thép chắc chắn.

Trước ngày diễn ra lễ an táng cố Thủ tướng, có hàng chục công nhân tất bật công tác chuẩn bị tại mộ phần cũng như khu vực đón linh cữu ông về.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời lúc 1h30 ngày 17/3 tại quê nhà. Ông được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là người lãnh đạo có tinh thần cải cách mạnh mẽ và quyết tâm hội nhập. Ông cũng là người trình Dự thảo Luật về Thương mại song phương Việt Nam - Mỹ (BTA) ký chính thức năm 2001; là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam sang thăm Mỹ, gặp Tổng thống Bush năm 2005 mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Mỹ.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.