Cơm sôi, bớt lửa...
Giadinh.net - Khi "chiến tranh lạnh" xảy ra, nếu bạn cứ giữ mãi những phiền muộn trong lòng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và hạnh phúc gia đình.
Cãi nhau là liều... thuốc bổ
Một nghiên cứu gần đây của trường Đại học
Giận nhau, đè nén tâm trạng, lầm lì không nói chuyện… những thứ đó sẽ làm cho sức khoẻ hao mòn. Giáo sư Ernest Harburg, Trưởng nhóm nghiên cứu nhận xét: Cơn giận có lí do chính đáng sẽ tốt hơn là cả hai phe cùng che giấu và dồn nén tâm trạng. Trong vòng 17 năm nghiên cứu và theo dõi 192 cặp vợ chồng, nhóm đã nhận thấy có 25% cặp “nhịn” như thế đã qua đời sớm hơn so với các cặp thường xuyên cãi nhau khi có xung đột.
Ai tổn thương nhiều hơn?
Chị Hoài Thu là một phụ nữ khá nóng tính. Cách đây khoảng một tháng, hai vợ chồng cãi nhau. Anh Minh, chồng chị kể rằng chắc còn rất lâu anh mới quên được trận chiến hãi hùng đó: “Lúc nóng giận, tôi vớ ngay chiếc điện thoại ném vào bức tường. Nhưng ngay lập tức, vợ tôi xách toàn bộ những bộ li pha lê, cốc sứ cao cấp ra đập tan tành”.
Cứ nghĩ đến những vật dụng đắt tiền đó, anh tiếc xót ruột đến không ngủ được. Tuy nhiên, dưới cặp mắt kinh nghiệm của các bác sĩ gia đình, người chịu nhiều “đau khổ” hơn trong chuyện này lại là người vợ. Các khảo cứu gần đây cho thấy, sau mỗi lần “chén bay đĩa bay”, những tổn thương về tinh thần và vật chất in sâu đậm hơn trong lòng người vợ, họ sẽ khó quên hơn và dễ ngã bệnh hơn.
Các giáo sư thuộc trường Đại học
Kết quả cuộc điều tra này cho thấy, người vợ nào sử dụng ngôn ngữ khá hiền hòa trong lúc… gây lộn thì mức độ Cortisol trong máu giảm thấy khá rõ. Nhưng nếu người vợ đốp chát với chồng thì sau đó mức Cortisol của họ còn cao hơn của chính ông xã. Sau 12 năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy, người vợ nào có mức độ Cortisol cao sẽ có khả năng ly dị chồng cao gấp 2 lần những người vợ có mức Cortisol thấp.
Vì thế những ông chồng khôn khi giận vợ nên cãi… cho “khéo” một chút, để mức cortisol trong máu vợ hiền đừng lên cao quá!
Còn đối với người vợ, dại nhất trên đời là giận vì muốn làm mình, làm mẩy, yêu sách này nọ, hoặc vì bạn quá được nuông chiều. Giận như thế không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà còn dễ làm cho hôn nhân tan biến do bạn đời không thể chịu nổi tính khí của bạn.
| Làm lành thế nào? Bắt đầu từ lời nói, việc làm tốt cho “đối phương”. Nhiều người sai lầm khi làm lành là nhắc lại chuyện cũ, phân tích ai sai ai đúng, rồi tự nhận lỗi về mình và xin “kẻ kia” xí xoá, bỏ qua. Hãy bắt đầu từ việc không liên quan gì tới “cuộc chiến”. Tốt nhất nói về điều người kia quan tâm nhất, đặc biệt về gia đình, người thân của anh ấy (cô ấy). Quà có thể thay lời. Nếu bạn biết vợ, hay chồng mình đang khát khao có món đồ nào đó mà chưa mua được, bạn hãy mua món đó, thay cho lời “làm lành”. Đừng bỏ qua việc “yêu nhiệt thành”. Xin các bạn đừng bỏ qua thứ “vũ khí lợi hại” mà nhiều đôi vợ chồng đã làm lành thật hiệu quả, đó là “chuyện ấy”. Nó có sức mạnh hoá giải nhiều mâu thuẫn, gắn kết nguồn yêu thương, xoa dịu lòng hận thù, chấm dứt sự đỏng đảnh. Tất nhiên, chuyện đó phải được tiến hành từng bước theo kiểu “vừa đi vừa dò đường”. Kiêng kị nhất là chuyện cưỡng ép thô bạo và dại dột nhất là “cấm vận”. Chuyên gia tư vấn tâm lí Đinh Đoàn |
Như Mai