Con bị bệnh lõm ngực, mẹ tưởng suy dinh dưỡng
Từ lúc sinh, thấy con lúc nào cũng gày gò, ngực hõm sâu, chị Hiền (Đan Phượng, Hà Nội) cứ nghĩ con bị còi xương. Mới đây, đưa con đi khám vì 8 tuổi mà còn nói ngọng, chị mới biết cháu bị lõm ngực và phải phẫu thuật.
![]() |
|
Sau một tuần mổ đặt dụng cụ nâng ngực, cháu Dũng đã hồi phục sức khỏe. (Ảnh: MT) |
Lần này, đưa con ra viện Nhi, chị Hiền cũng chỉ định chữa bệnh chẻ đôi lưỡi gà để cháu khỏi nói ngọng vì muốn cho con đi học. "Khi bác sĩ bảo cháu bị lõm ngực và phải chữa trước rồi mới điều trị đến tật lưỡi gà, tôi mới giật mình", chị Hiền cho biết.
Cháu Nguyễn Việt Dũng (12 tuổi) ở Hồng Bàng, Hải Phòng cũng được phát hiện bệnh lõm ngực trong một dịp tình cờ.
Chị cho biết, hồi đó, Dũng đã được phẫu thuật mổ phanh cắt 2 bên sụn ngực ở Hải Phòng, nhưng sau đó, ngực cháu vẫn lép kẹp, càng ngày lại càng lõm sâu vào trong. Anh chị đã được giới thiệu đưa con lên viện Nhi khám và các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lại cho Dũng bằng phương pháp mổ nội soi đặt dụng cụ nâng ngực. Hiện sức khỏe Dũng khá tốt và em đã được ra viện chiều qua.
Bác sĩ Tô Mạnh Tuân, khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, lõm ngực là một dị tật bẩm sinh gây biến dạng lồng ngực, xương ức không còn ở vị trí bình thường mà một phần (thường là phía dưới mũi ức) bị lõm vào trong. Cách phát hiện bệnh rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào là thấy ngay. Tuy nhiên, đa số các bậc phụ huynh thường không biết con bị bệnh mà chỉ nghĩ trẻ gày gò, suy dinh dưỡng.
Theo bác sĩ Tuân, bệnh này thường gây hẹp khoang lồng ngực, giảm dung tích sống, chèn ép tim, phổi, có thể đẩy lệch tim. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, thường trẻ không có biểu hiện gì, không đau, chỉ hay mệt mỏi nếu hoạt động mạnh.
![]() |
| Thấy con ngực lõm sâu, mẹ Đông cứ tưởng do cháu quá gày. (Ảnh: MT) |
Hiện nay, phương pháp phẫu thuật nội soi đặt dụng cụ nâng xương ức, chữa lõm lồng ngực được áp dụng đã khắc phục được các nhược điểm trên. Vì không cắt bỏ xương, không cắt ngang xương ức nên ít gây mất máu và thời gian phục hồi sớm, không để lại sẹo xấu. Trẻ từ 3 tuổi trở lên có thể phẫu thuật. Sau khi mổ một tháng, bệnh nhân sẽ hoạt động bình thường và sau khoảng hai năm, khi lồng ngực ổn định, khung kim loại sẽ được lấy ra.

