Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con bị hạnh kiểm trung bình, phụ huynh đến nhà đánh cô giáo: Cái tát vào đạo nghĩa thầy trò

Thứ năm, 18:09 01/06/2023 | Pháp luật

GĐXH - Những cái tát này không chỉ là tác động vật lý đơn thuần mà chính là những cái "tát" vào lòng tự trọng của người thầy, làm tổn thương và gây bất bình trong dư luận xã hội.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký văn bản chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xử lý theo đúng quy định vụ cô Vũ Thị Kim Quy (giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) bị một phụ huynh hành hung.

Theo tố cáo của cô Vũ Thị Kim Quy (34 tuổi, giáo viên Trường THPT Lê Duẩn), khi đang ở cùng hai con tại nhà riêng tại xã Quảng Sơn thì bất ngờ bị một phụ huynh xông vào nhà chửi bới, đánh vào mặt khiến chảy máu mũi. Khi hàng xóm đến can ngăn, người này mới chịu rời đi.

Cô Quy cho biết, khoảng một tháng trước, con trai của vị phụ huynh này xúc phạm, lăng mạ cô nên bị ghi vào sổ đầu bài. Hội đồng kỷ luật nhà trường sau đó đã họp hai lần và thống nhất xếp nam sinh này hạnh kiểm trung bình cả năm học.

"Vì con mình bị xếp loại hạnh kiểm trung bình, không đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường công an nên phụ huynh đã xông vào nhà để tấn công tôi", cô Quy nhận định. 

Nữ giáo viên cho hay, người đánh mình là giáo viên THCS cùng địa bàn.

Con bị hạnh kiểm trung bình, phụ huynh đến nhà đánh cô giáo: Cái tát vào đạo nghĩa thầy trò - Ảnh 1.

Hình ảnh cô giáo Quy sau khi bị hành hung (ảnh nạn nhân cung cấp)

Đánh giá về vấn đề này, Tiến sĩ Đặng Văn Cường- Gảng viên luật hình sự (Trường Đại học Thủy Lợi) nhận định, việc nhà trường xem xét xử lý kỷ luật học sinh có hành vi lăng mạ, xúc phạm cô giáo và hội đồng tuyển sinh ngành công an nhân dân phát hiện kịp thời và loại bỏ học sinh này là phù hợp và cần thiết.

Điều bất ngờ ở đây là thái độ ứng xử và hành vi vi phạm pháp luật của phụ huynh khi đã đánh cô giáo của con mình. Hành vi của phụ huynh trong tình huống này là vi phạm pháp luật, phản giáo dục, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và "có tính chất côn đồ". Nạn nhân đã có đơn trình báo, đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xem xét xử lý. Trường hợp kết quả giám định thương tích, dù tỉ lệ dưới 11 % vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự.

Người xưa vẫn có câu: "Muốn sang thì bắc cầu kiều - Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Đây là văn hóa, là đạo lý từ xa xưa thể hiện mối quan hệ thầy trò trong xã hội có trật tự. Nếu như ngày xưa mối quan hệ thầy trò gắn bó, lễ nghĩa, là một trong những chuẩn mực đạo đức xã hội thì ngày nay một bộ phận học sinh lại xem nhẹ vấn đề này, thậm chí xúc phạm đến thầy cô giáo ngay tại cơ sở giáo dục.

Nghiêm trọng hơn là có những bậc phụ huynh nuông chiều, dung dưỡng cho những thói hư tật xấu, sự vô lễ của con mình đến mức độ xúc phạm cả giáo viên. Việc phụ huynh bênh con, tấn công lại giáo viên không còn là chuyện hiếm khi đạo đức đang xuống cấp nghiêm trọng ở một bộ phận trong xã hội. Tuy nhiên, phụ huynh này cũng là giáo viên thì sự việc lại trở càng trở nên nghiêm trọng.

Cùng là giáo viên thì người đàn ông này phải luôn nhận thức, ý thức được mình là ai, phải sống trong chuẩn mực, là tấm gương để giáo dục học sinh và con cái noi theo. Khi biết con mình có hành động vô lễ với giáo viên như vậy thì phải xin lỗi, phải nhận trách nhiệm trước nhà trường và giáo dục con mình. Nhưng người đàn ông này chỉ vì không thỏa mãn được những nhu cầu, mong muốn của bản thân và con cái mà sẵn sàng dùng vũ lực để hành hung cô giáo của con mình. 

Những cái tát này không chỉ là tác động vật lý đơn thuần mà chính là những cái "tát" vào lòng tự trọng của người thầy, làm tổn thương và gây bất bình trong dư luận xã hội.

Con bị hạnh kiểm trung bình, phụ huynh đến nhà đánh cô giáo: Cái tát vào đạo nghĩa thầy trò - Ảnh 2.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường nhận định, hành vi của phụ huynh là phản cảm, gây bức xúc dư luận

Đáng lẽ ra phụ huynh phải cảm ơn cô giáo và biết ơn nhà trường vì đã kịp thời phát hiện một học sinh bất hảo, đạo đức, hạnh kiểm trung bình (thậm chí kém) không xứng đáng đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, lực lượng vũ trang. 

Với sự việc như vậy thì gia đình phải phối hợp với nhà trường để tiếp tục giáo dục, là bài học cho những chặng đường tiếp theo của cuộc đời đứa trẻ. Tuy nhiên với tính hung hăng, côn đồ, coi thường pháp luật, người đàn ông này không biết đúng sai, lại tiếp tục sử dụng vũ lực để tấn công lại giáo viên, là một cái gương xấu để dung dưỡng thói hư tật xấu cho con mình. 

"Vụ việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những người coi thường pháp luật, xem nhẹ vấn đề giáo dục đạo đức, nhân cách và thiếu lễ độ đối với thầy cô giáo. Việc xử lý nghiêm những trường hợp như thế này cũng là cơ sở để tạo sự yên tâm đối với đội ngũ giáo viên và giữ gìn đạo lý "tôn sư trọng đạo" đã có từ lâu đời trong xã hội Việt Nam", Tiến sĩ Cường phân tích.

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 11 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top