Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái không phải là gánh nặng

Thứ sáu, 11:51 21/12/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là ý kiến của TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trước thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ở Việt Nam, do sự ưa thích con trai để nối dõi tông đường và trông cậy lúc tuổi già.

Con gái không phải là gánh nặng 1

Ngành Dân số đang nỗ lực truyền thông nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.Ảnh: P.V

Cũng theo người đứng đầu ngành dân số, thì “chúng ta phải có chính sách ưu tiên đối với nữ chứ không phải chỉ là bình đẳng giới” mới mong giảm thiểu được tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai.

Vẫn còn tâm lý ưa chuộng nam giới

TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, người dân vẫn có tâm lý “ưa chuộng” nam hơn nữ và muốn sinh con trai hơn con gái. Sự ưa chuộng này cùng với điều kiện có thể áp dụng kỹ thuật vào việc lựa chọn được giới tính thai nhi làm gia tăng tình trạng MCBGTKS. 

Nghiên cứu về “giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Việt Nam” của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội tại hai tỉnh có TSGTKS cao đại diện cho hai vùng miền là Hưng Yên và Cần Thơ  cho thấy: 82,7% ý kiến được hỏi cho rằng con trai rất quan trọng để nối dõi tông đường, để chăm sóc cha mẹ khi về già, ốm đau (58,6%), sinh được con trai chứng tỏ anh là người đàn ông đích thực (49,1%)...

Bà Trần Giang Linh - Trưởng phòng nghiên cứu, Viện Nghiên cứu phát triển xã hội cho biết, trong nghiên cứu cũng chỉ ra suy nghĩ của người dân về giá trị của con gái: Cặp vợ chồng nào chỉ có con gái là những người bất hạnh (11,1%) và “có con gái là gánh nặng kinh tế” (12,9%)…

Hậu quả của việc không đẻ được con trai đã khiến nhiều người chồng có lý do bỏ vợ, ly dị vợ hoặc có con ở bên ngoài; gia đình chồng có lý do để ép người chồng bỏ rơi vợ; một số cặp vợ chồng có lý do để cho con gái làm con nuôi và có lý do để phá thai nếu đó là thai gái.

Không làm gì cũng là “trụ cột”

Tại Hội thảo về nam tính và phân biệt đối xử giới vừa diễn ra ngày 17/12 tại Hà Nội, các nghiên cứu trong năm 2011 – 2012 về vấn đề trên cho thấy thái độ và hành vi đề cao nam giới tiếp tục là cơ sở và duy trì sự bất bình đẳng giới, trong đó có sự gia tăng tỉ số MCBGTKS. 

Bà Phan Thị Thanh - Trung tâm Giới và Phát triển cộng đồng cho rằng cần có một nghiên cứu để tìm hiểu kỹ xem giữa việc nối dõi tông đường, chăm sóc cha mẹ, thờ cúng tổ tiên… thì nam giới và phụ nữ có thể làm được những gì, ai làm được nhiều hơn? “Trong thực tế vài chục năm qua, tôi quan sát xung quanh thấy phụ nữ làm rất tốt những việc mà mọi người kỳ vọng phải có con trai mới làm được, kể cả là việc xây nhà thờ họ, mồ mả, chăm sóc cha mẹ già. Còn nếu người con trai mà không có người vợ tốt (con dâu) thì chưa chắc bố mẹ đã được chăm sóc tốt. Vậy thì tại sao chúng ta không so sánh với những việc cụ thể như thế thì ai làm tốt hơn? Từ đó mới có thể thay đổi được định kiến về giới” – bà Thanh nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương cho biết, ông đã rất bất ngờ khi con gái hỏi: “Bố ơi, tại sao con gái không làm trưởng họ”. Hiện nay có nhiều người đàn ông không làm gì, chỉ thích uống rượu… vẫn là “trụ cột” gia đình. Ở nhiều gia đình, việc cúng giỗ, chăm sóc cha mẹ già, làm kinh tế hầu hết do người vợ cáng đáng.

Theo ông Hảo, để ngăn ngừa và giảm thiểu được tình trạng MCBGTKS thì phải thay đổi được tâm lý “truyền thống” ưa thích con trai trong tư tưởng của người dân. Để làm được điều đó, cần tăng cường tính gương mẫu trong cộng đồng ở những người có trách nhiệm đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, cần có khuyến nghị đưa việc giáo dục về bình đẳng giới vào sách giáo khoa và trường học.

Cần có chính sách ưu tiên nữ giới
 

80% nam giới biết giới tính thai nhi

Có tới 80% nam giới được khảo sát ở Cần Thơ và Hưng Yên cho hay “bác sĩ cho họ biết giới tính của thai nhi. Trong đó, tỉ lệ này ở Cần Thơ là 95,1% và ở Hưng Yên là 59,8% (tại 89,6% ở các cơ sở y tế tư nhân so với 73,9% ở cơ sở nhà nước).

Theo TS Dương Quốc Trọng, dù  pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm việc chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi nhưng theo một số nghiên cứu, thống kê, tỉ lệ các bà mẹ biết giới tính thai nhi từ trong bụng mẹ chiếm từ trên 70%, thậm chí ở Hà Nội lên tới gần 100%. Điều này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của cả người dân lẫn kỹ thuật viên siêu âm của các cơ sở y tế. Theo kết quả nghiên cứu nói trên của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, có tới 59,9% nam giới được hỏi không biết đến các quy định cấm lựa chọn giới tính thai nhi và 15,5% nghĩ là không có.

Tuy nhiên, khi biết về hệ lụy của việc MCBGTKS thì có tới 98,8% cho rằng quy định cấm lựa chọn giới tính thai nhi là “rất quan trọng, nếu không sẽ xảy ra tình trạng thiếu phụ nữ trong thị trường hôn nhân” và 96,3% cho rằng “quy định này là đúng vì việc phá thai khi biết đó là bé gái là vô đạo đức”. Đặc biệt, có 96,5% cho rằng quy định này nhằm giải quyết sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ.

Theo TS Dương Quốc Trọng, sự ưa chuộng con trai là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Việc nhiều người cho rằng sinh con gái là gánh nặng là không đúng, bởi con gái khi lấy chồng không cần phải có của hồi môn như một số nước khác; nhiều con gái là người quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi về già; khi về nhà chồng con gái cũng là người phải gánh vác công việc gia đình nhà chồng…

Do đó, để giảm thiểu tình trạng này, vấn đề ở đây không chỉ là thúc đẩy bình đẳng giới (cơ hội tiếp cận là như nhau) mà cần phải có chính sách ưu tiên nữ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với những người ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. “Đây là giải pháp tình thế cần thiết trong thời điểm hiện nay để nhằm giảm thiểu tình trạng MCBGTKS” – TS Dương Quốc Trọng nói.

Còn bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Ngày 4/12 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 81/NQ-CP về kế hoạch hành động của Chính phủ về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó có nhấn mạnh việc phải vấn đề MCBGTKS với sự vào cuộc của tất cả các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội.

“Chúng tôi cũng sẽ đưa vấn đề này vào Chương trình quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình và trình Chính phủ vào tháng 6/2013” – bà Tuyết cho biết.
 
Hà Thư
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất và những điều chị em cần biết

Dân số và phát triển - 11 giờ trước

Trong thế giới hiện đại, việc chủ động kế hoạch hóa gia đình là chìa khóa vàng giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống. Dưới đây là 5 biện pháp tránh thai nội tiết phổ biến nhất, hiệu quả và an toàn.

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

GĐXH - Tai biến diễn tiến nhanh do tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà buộc ê kíp phải phẫu thuật cấp cứu và cắt toàn bộ tử cung để cứu sống bệnh nhân.

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Trí tuệ nhân tạo dự đoán biến chứng sức khỏe ở trẻ sinh non

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc trẻ sinh non đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành Nhi khoa. Thay vì chỉ phản ứng khi triệu chứng xuất hiện, AI giúp các bác sĩ dự đoán và có hướng xử trí biến chứng từ sớm.

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Top