Con ho khò khè mãi không khỏi vì mẹ thường làm điều này trong những ngày nóng đỉnh điểm

| Sống khỏe

Thời tiết nắng nóng khủng khiếp mấy ngày qua khiến số lượng trẻ mắc viêm đường hô hấp nhập viện tăng vọt. Nguyên nhân chính do trẻ bị 'nhốt' cả ngày trong phòng bật điều hoà.

Mùa hè là mùa trẻ mắc viêm hô hấp, rối loạn tiêu hóa dễ xảy ra với nhiều biến chứng. TS Nguyễn Thị Út, Trưởng khoa Khám bệnh 2, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết “đợt này là nghỉ hè, các cháu được gia đình giữ ở nhà, không ra đường, không đi học nên không có tình trạng lây nhiễm chéo. Nhưng vì nắng nóng đang ở giai đoạn đỉnh điểm, nên các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý bảo vệ cho con”, TS Út nói.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, rất nhiều phụ huynh mang theo ba lô, đồ dùng để chuẩn bị sẵn tư thế cho con nhập viện. Nhà tại Đống Đa, Hà Nội, bà Bùi Thị Vân T cho biết, các bà ở nhà chăm sóc cháu rất kỹ, lúc nào cũng để bé ở trong điều hòa nhưng không rõ vì sao cháu lại bị sốt. Ba ngày sốt, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, gia đình cho bé H khám.

Mẹ của bé Vũ Thái Linh (Vĩnh Phúc) cho biết, chị đã đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh. “Cháu ho khò khè lâu rồi, cứ ho và dãi đỏ mà không tìm ra nguyên nhân. Nắng nóng bé càng khó chịu, lại không thể cho con ra ngoài vì nắng nóng nên dù con ốm tôi cũng phải ‘nhốt” cháu suốt ngày trong phòng điều hoà”, người mẹ này cho hay.

Vừa tranh thủ cho con bú, mẹ bé Minh Giang ở Hải Dương kể, bé bị tiêu chảy do virus gần một tháng qua và đã tạm khỏi. Tuy nhiên, mấy ngày nắng nóng gần đây, bé lại bị sốt, ho và sổ mũi. Gia đình lại sốt ruột khăn gói đưa nhau lên tận viện Nhi Trung ương để khám bệnh cho cháu.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, các bậc phụ huynh cần để con trẻ ở trong khu thoáng mát, mặc quần áo thoáng mát. Cần vệ sinh thân thể cho trẻ sạch sẽ, cung cấp đủ dịch bằng các loại nước cho trẻ nếu không trẻ dễ bị mất nước, dễ bị sốc nhiệt khi ra ngoài trời. Điều hòa chỉ nên để ở mức 27-28 độ, tránh sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ cho bé khi ra ngoài.

Theo Tiền Phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Sống khỏe -

GĐXH - Ăn cơm nguội thay cơm nóng để giảm cân, ăn rau trước khi ăn cơm hay đi bộ sau bữa ăn để hạ đường huyết - những thói quen tưởng chừng đơn giản này đang được nhiều người áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần thay đổi cách ăn cơm là có thể giữ dáng, kiểm soát đường huyết?

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Sống khỏe -

GĐXH - Trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động, chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị là những yếu tố quan trọng giúp người mắc bệnh tim mạch giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Tưởng rối loạn tiền đình, người đàn ông 54 tuổi phát hiện vỡ túi phình não vì bỏ qua dấu hiệu này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Đau đầu, chóng mặt sau khi ngủ dậy, ông Nhanh, 54 tuổi, nghĩ mình bị rối loạn tiền đình nên tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, cơn đau tăng dần khiến ông phải đến bệnh viện cấp cứu, nơi bác sĩ phát hiện xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não sau trái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.