"Cơn lốc" gửi tiền tiết kiệm "siêu lãi"
Cơn khát VND đang đẩy lãi suất huy động liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua, kéo theo hầu hết các ngân hàng thương mại tham gia cuộc đua tăng lãi suất.
Chỉ cách đây 4-5 ngày, lãi suất huy động được đẩy lên gần 10% nhưng các ngân hàng vẫn chưa thực sự gây sự chú ý của khách hàng.
Trước tình hình đó, ngày 20/2 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tung ra chương trình siêu lãi suất đã tạo ra cơn “sốt” đầu tư vào kênh tiền tiết kiệm. Khách hàng gửi tiết kiệm ở SeABank sẽ hưởng mức lãi suất với kỳ hạn một tháng là 12%/năm, kỳ hạn hai tháng 11,5%/năm, kỳ hạn ba, sáu tháng 11%/năm từ ngày 20/2.
Chương trình này ngay lập tức thu hút khách hàng đổ về quá đông đã khiến cho một số chi nhánh SeABank rơi vào tình trạng quá tải. Một nguồn tin cho biết ngày đầu ra quân, lượng tiền SeABank thu về tăng đột biến lên đến trên 120 tỷ đồng. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng vì một ngân hàng cổ phần có mạng lưới rộng, thâm niên hơn SeABank cũng chỉ huy động được khoảng 40 tỷ đồng/ngày.
Ngay sau khi SeABank công bố mức “siêu lãi suất”, một số ngân hàng khác cũng ngay lập tức quyết định bước vào cuộc đua tăng lãi suất với nhiều chương trình hấp dẫn. Các Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng đồng loạt triển khai chương trình “siêu lãi suất”.
Đại diện của SHB ở TP HCM cho biết kể từ khi ngân hàng triển khai chương trình này, lượng khách hàng có tăng nhưng chưa đến mức tăng đột biến. SHB đã triển khai chương trình “Siêu tiết kiệm hấp dẫn” có mức lãi suất cao nhất đối với kỳ hạn gửi một tháng cũng lên tới 12,5%/năm. Kỳ hạn hai tháng và ba tháng lãi suất giảm dần 0,5%/năm, còn tương ứng là 12%/năm và 11,5%/năm, khách hàng cũng chỉ cần gửi số tiền tối thiểu là năm triệu đồng và cam kết không rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn.
Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng triển khai sản phẩm tiền gửi “Lạm phát vẫn có lãi” VND. Mức tiền gửi tối thiểu đối với doanh nghiệp là 100 triệu đồng và cá nhân là 10 triệu đồng. Đối với lãi suất VND kỳ hạn ba tháng là 1%/tháng, kỳ hạn sáu tháng là 1,05% tháng..., kỳ hạn 12 tháng 1,15%/tháng. Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ đã lên tới 13,8%/năm.
(Pháp Luật TP HCM)