Con trai ăn gì nôn nấy, mẹ đưa đi khám thì choáng váng khi biết có thứ đồ chơi trẻ em này nằm trong ruột con
Mặc dù trên bao bì món đồ chơi trẻ em này nói rằng nó không độc hại, nhưng thật ra, chúng lại gây nguy hiểm cho trẻ em nếu nuốt phải.
Hạt tinh thể hay còn gọi là hạt nước, hạt nở thường được dùng để trồng cây, hoặc sử dụng làm đồ chơi cho trẻ em, vì chúng trông hấp dẫn bởi màu sắc sặc sỡ, cùng với cảm giác mềm mại trong tay nên rất thu hút sự chú ý của trẻ. Đồng thời, trên bao bì của hạt nước, các nhà sản xuất ghi rằng chúng an toàn không độc hại. Đó chính là lý do tại sao bà mẹ Janet Macdonald, sống tại Nashville, Tennessee (Mỹ) không mấy quan tâm khi con trai Everett (9 tháng tuổi) chơi những hạt nở, cho đến khi cậu bé gặp nguy hiểm sau khi vô tình nuốt phải chúng.
Chị Janet kể: "Hôm 12/12, cậu bé 9 tháng tuổi ngọt ngào của tôi đã ăn hạt nở, đó là những hạt polyme nhiều màu sắc phồng lên trong nước. Mặc dù trên bao bì nói rằng những hạt nước này không độc hại, nhưng thật ra, chúng lại gây nguy hiểm cho trẻ em nếu nuốt phải. Những hạt nước không được cơ thể tiêu hóa, thay vào đó, chúng phồng to lên để chặn giữa lối đi của thức ăn. Mối nguy hiểm này không được ghi rõ trên vỏ hộp.

Các hạt nở phình to trong ruột Everett ngăn không cho thức ăn vào trong dạ dày, còn có một hạt nằm ngay van môn vị của cậu bé.
Đêm hôm đó, con trai tôi đã khóc suốt 3 giờ đồng hồ, khó thở trong khi ngủ. Chúng tôi đã phải gọi điện thoại cho bác sĩ quen của gia đình. Cô ấy bảo có thể Everett bị hóc nhưng đã đẩy được dị vật ra ngoài, thằng bé sẽ ổn. Tuy nhiên, hãy gọi lại cho cô ấy nếu tình trạng của Everett vẫn không được cải thiện".
Sáng hôm sau, tình trạng của bé trai ngày càng tồi tệ. Cậu bé ăn gì cũng nôn ra hết, vợ chồng chị Janet vội vàng đưa con đến phòng khám quen. Tại đây, nữ bác sĩ nhận ra bệnh tình của đứa trẻ nghiêm trọng hơn cô ấy tưởng. Cô ấy đã hỏi han về sinh hoạt trong ngày hôm trước của Everett. Cuối cùng, chị Janet "ngã ngửa" khi hay tin con mình nuốt phải hạt nở. Nữ bác sĩ đã khuyên chị nên đưa con đến bệnh viện ngay.

"Chúng tôi nhanh chóng chuyển con đến bệnh viện. Các bác sĩ cho Everett đi chụp x-quang, siêu âm, truyền dịch, và làm nhiều thủ thuật khác, nhưng cậu bé chỉ nôn được một ít mảnh của hạt nở. Cuối cùng, các bác sĩ đã phải mở một cuộc hội chẩn gồm 5 bác sĩ phẫu thuật với 2 bác sĩ gây mê.
9 giờ sáng ngày hôm sau, họ bế đứa bé đáng thương của tôi đi phẫu thuật. Đó là một trong những cảm xúc tồi tệ nhất mà tôi từng có trong đời. Tôi kiệt sức nằm một mình trong phòng chờ của bệnh viện sau hai đêm ngủ ít, vẫn mặc bộ quần áo đi việc của ngày hôm qua và ôm quần áo của con. Tôi khóc", bà mẹ nhớ lại.
Chị Janet kể tiếp: "Cuộc phẫu thuật diễn ra trong gần hai giờ đồng hồ để loại bỏ các hạt nở phồng lên và một hạt đã nằm chặn ngay van môn vị của Everett. Có một khoảnh khắc, bác sĩ phẫu thuật đã rút toàn bộ đường tiêu hóa ra khỏi cơ thể con trai tôi để kiểm tra lại lần nữa, để đảm bảo rằng tất cả các mảnh của hạt nở đều đã được lấy ra ngoài. Tôi nhìn thấy hết toàn bộ quá trình phẫu thuật thông qua màn hình trong phòng chờ và tôi không bao giờ có thể quên được những hình ảnh đó".

Lời cảnh báo của chị Janet đã thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ.
Sau khi con trai đã thoát khỏi tay tử thần, chị Janet lên facebook kể lại câu chuyện của mình với mong muốn các cha mẹ khác hãy cảnh giác khi cho con chơi hạt nở. Dù chúng rất sặc sỡ, rất mềm, và không chứa chất độc hại nhưng nếu trẻ nuốt phải hạt nở thì cũng vô cùng nguy hiểm.
Hạt nước hay hạt nở là những hạt nhựa nhỏ li ti đủ màu sắc. Khi được ngâm vào nước, các hạt này sẽ trương nở to lên gấp nhiều lần, trông chúng long lanh như những viên bi nên rất thu hút trẻ em, đặc biệt là các bé nhỏ.
Khi trẻ nuốt những hạt nước thì chúng sẽ trương nở to trong lòng ruột và lấp đầy lòng ruột. Lúc này nó sẽ khiến cho thức ăn và dịch tiêu hóa không thể đi qua được, thậm chí có thể gây tắc ruột. Do đó, khi thấy con có những biểu hiện như: đau bụng từng cơn (hay có thể là quấy khóc theo cơn đối với trẻ chưa biết nói), nôn ói, bụng chướng và không đi tiêu được và trong nhà có những hạt nước thì cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.
Theo Helino
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 2 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 2 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 4 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 11 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 20 giờ trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 23 giờ trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.