Con trai học năm thứ 2 đại học bất ngờ đòi cưới vợ

| Tâm sự

Con trai tôi đang học năm thứ 2 đại học bỗng dưng nằng nặc đòi cưới vợ. Nó nói không thể làm mất sỹ diện của bạn gái để bầu to mới cưới, nó phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng của bạn gái

Mấy hôm nay tôi thực sự đau đầu vì con trai đang học năm thứ 2 đại học bỗng dưng nằng nặc đòi cưới vợ. Tôi bất ngờ vì nó còn chưa ra mắt bạn gái lần nào. Nó nói mới quen nhau một thời gian ngắn nhưng bạn gái có bầu, không thể để bầu to mới cưới nên nó xin phép cho tổ chức đám cưới trong 1-2 tháng tới. Nó nói vài hôm nữa sẽ đưa bạn gái đến ra mắt và chính thức có lời với bố mẹ.

Nuôi con từ bé tôi nên tôi biết tính con trai. Nó là đứa khá hiền lành, có phần thụ động nên thấy nó nói có người yêu, lại có bầu làm tôi trấn an mãi mới tin đó là lời nói từ miệng con mình. Tôi cũng chưa biết bạn gái nó là người như thế nào, gia cảnh ra sao nhưng thái độ cương quyết của con trai khiến tôi đâm lo.

Con trai học năm thứ 2 đại học bất ngờ đòi cưới vợ - Ảnh 1.

Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ mà vẫn chưa nghĩ ra giải pháp gì cho hợp tình hợp lý. (ảnh minh họa)

Nếu bạn gái nó có bầu được thì tôi cũng phải chấp nhận để chúng nó được làm đám cưới. Nhưng tôi lo cả hai chưa có nghề ngỗng gì, con trai tôi vẫn ăn học bằng đồng lương hưu ít ỏi của bố mẹ. Nó cũng không phải đứa quá nhanh nhẹn và giỏi giang nên khó có thể vừa đi học vừa đi làm. Vậy lấy vợ rồi lại có con, chúng nó sẽ sống bằng gì?

Còn bạn gái nữa, tôi cũng chưa biết là người như thế nào, mới quen con trai tôi mà đã có bầu rồi đòi cưới, liệu nó có yêu con tôi thật lòng. Mới quen nhau chưa lâu, tình cảm chưa sâu đậm, thì khi cưới nhau khó khăn về vật chất, lại thêm nuôi con nhỏ chúng nó có chịu đựng được nhau không?

Tôi đã phân tích mọi tình huống có thể xảy ra để con trai tôi hiểu và cân nhắc nhưng nó kiên quyết đòi cưới. Nó nói không thể làm mất sỹ diện của bạn gái để bầu to mới cưới được, nó phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng của bạn gái. Nếu tôi không đồng ý chúng nó sẽ bỏ đi thật xa để tôi không phải bận tâm. Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ mà vẫn chưa nghĩ ra giải pháp gì cho hợp tình hợp lý.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.