Công an Hà Nội sai thì phải sửa

| Xã hội

GiadinhNet - Công an Hà Nội chính thức lên tiếng và khẳng định rằng việc triển khai lấy 32 thông tin cá nhân của người dân là có cơ sở pháp lý, chỉ có thiếu sót trong quá trình thực hiện mà thôi. Nhưng vấn đề đâu chỉ có thế.

Công an Hà Nội sai thì phải sửa 1
Ảnh minh họa.
 
Cuối tháng 9 vừa qua, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội nhận được tờ khai do tổ trưởng dân phố phát. Nam phụ lão ấu, già trẻ gái trai, cứ hễ có mặt trên đời là phải khai hết. Bản kê khai yêu cầu 32 thông số, chi tiết hơn cả bản lý lịch. Bất kỳ ai có được bản thông tin này đều có ngay các thông tin về một cá nhân nào đó, từ khi họ sinh ra đời, làm gì, ở đâu? Lấy vợ lấy chồng hay chưa? Nhóm máu, số thuế, số điện thoại, email, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, chức vụ, hộ khẩu đăng ký ở đâu? Tóm lại, chẳng thiếu cái gì.

Rất nhiều người vì “chấp hành chủ trương chính sách” tốt nên đã kê khai. Có người cũng thắc mắc, nhưng được tổ trưởng dân phố giải thích là theo lệnh của Công an thành phố, Bộ Công an nên lại ngậm ngùi khai.

Ngay khi biết chuyện này, Bộ Tư pháp đã yêu cầu Bộ Công an kiểm tra lại sự việc. Công an Hà Nội cho biết, họ làm rất đúng chủ trương, tuy nhiên chỉ có cách làm chưa đúng. Công an khu vực đã không giải thích cho dân và với các thông số liệt kê ra, không phải cái gì cũng phải khai.

Xin thưa, Công an Hà Nội đang làm một việc sai và Bộ Tư pháp đã chỉ ra các điểm sai ấy. Thực tế, trong bản khai, chẳng có chỗ nào giải thích là phải hay không phải khai. Tất cả chỉ chung một yêu cầu là khai cho đủ. Thứ nữa, dù Công an Hà Nội bảo đấy là “tài liệu mật” nhưng bản khai ấy qua tay rất nhiều người, liệu nó có thể bị phân phát khắp nơi không?

Xét đến cùng, việc thu thập thông tin cá nhân công dân có nhiều cái lợi: Nhà nước có thể nắm được thông tin cư dân - yếu tố cốt lõi để hoạch định chính sách, quản lý xã hội. Công dân cũng có lợi khi làm thủ tục hành chính, hoặc nhanh được sơ cấp cứu khi gặp nạn… Tuy nhiên, việc thực hiện phải chuẩn, phải rõ ràng căn cứ pháp lý và người dân phải được giải thích cụ thể. Sai thì sửa, không có chuyện chỉ là thiếu sót ở trường hợp này.
 
Sông Hồng
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.