Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an lên tiếng vụ chồng xích cổ vợ ở Thái Bình

Thứ ba, 12:42 06/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – "Đúng là bị chồng nhốt và dùng xích xích trong phòng, sau đó khóa cửa bỏ đi làm. Chị T. sau đó đã gọi điện cho bố mẹ đẻ và gọi hàng xóm đến giải cứu”, Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 5/6, đối tượng Lại Thanh Tùng (SN 1973), trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) hành hung vợ là chị P.T.T (SN 1980) sau đó khoá cửa và xích cổ vợ trong nhà. 

Khi thấy mẹ bị bố đánh, cháu L.T.T (SN 2002, con đẻ) đã vào can ngăn và không may bị gãy tay.

Bức xúc với việc làm của người chồng mất, một người dân đã chụp lại hình ảnh và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Hình ảnh chị T. bị chồng nhốt trong nhà và dùng xích khoá cổ. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Hình ảnh chị T. bị chồng nhốt trong nhà và dùng xích khoá cổ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ông Trần Văn Đạng – Chủ tịch UBND xã Trà Giang thông tin, khi nhận được tin Tùng và vợ xảy ra xích mích sau đó đối tượng dùng xích quấn quanh cổ vợ và khóa lại, chính quyền đã xuống hiện trường yêu cầu Tùng tháo bỏ xích và thông tin cho Công an huyện Kiến Xương về giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, vợ chồng Tùng có 2 người con, bản thân Tùng chưa có tiền án tiền sự và không có biểu hiện quan hệ tình ái "ngoài luồng". Tại địa phương, Tùng có tiếng là chịu khó làm ăn, hằng ngày đi làm thợ xây, còn chị T. do sức khỏe yếu nên ở nhà làm may mặc.

Liên quan đến sự việc trên, Đại tá Lương Ngọc Hòa - Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho hay, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng Tùng có xích mích từ lâu nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nhiều lần xảy ra xô xát, cãi vã. Do đó, chị T. đã không chịu được và bỏ về bố mẹ đẻ ở.

Sau khi không thấy chị T. về nhà ngoại ở, ngày 4/6, Tùng đến nhà bố mẹ vợ thuyết phục chị T. về. Khi chị T. về đến nhà, Tùng đã nhốt vợ cùng 2 con trong phòng, dùng xích khóa lại và tiếp tục đi làm.

Trước thông tin cho rằng, Tùng hành hung vợ và bẻ gãy tay con trai, Trưởng công an huyện Kiến Xương cho biết: “Con trai của Tùng bị thương tích ở tay mấy ngày nay chứ không phải bị bố bẻ gãy. Còn chị vợ, đúng là bị chồng nhốt và dùng xích xích trong phòng, sau đó khóa cửa bỏ đi làm. Chị T. sau đó đã gọi điện cho bố mẹ đẻ và gọi hàng xóm đến giải cứu”.

Sau chị T. thông tin cho bố mẹ đẻ và hàng xóm, 3 mẹ con chị được giải cứu. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp).

Sau chị T. thông tin cho bố mẹ đẻ và hàng xóm, 3 mẹ con chị được giải cứu. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Bà Lương Thị Kim Oanh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ huyện Kiến Xương thông tin, sau khi sự việc xảy ra, huyện hội cùng Công an huyện và xã trực tiếp đến nhà Tùng giải quyết. Tuy nhiên, phía gia đình chị T. muốn giải quyết nội bộ không muốn làm ầm ĩ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Trà Giang đã mời hai bên gia đình đến nhà và bản thân Tùng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình nên chủ động xin lỗi vợ cùng gia đình vợ.

Được biết, trước đây 2 vợ chồng chị T. đã từng ly thân một thời gian, sau đó họ làm lành và về chung sống với nhau, sau đó xảy ra sự việc trên.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 17 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top