Cộng tác viên dân số hết lòng vì công việc

| Dân số và phát triển

25 năm qua, chị Hoàng Thị Mọn, thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông (Bắc Cạn) luôn miệt mài, hết lòng với công việc cộng tác viên dân số. Nỗ lực của chị đã đóng góp không nhỏ vào thành tích của thôn, đó là xóa bỏ hoàn toàn tình trạng người sinh con thứ ba, tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Người dân sống ở thôn Bắc Lanh Chang chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức chưa đầy đủ, có tới 50% số hộ nghèo. Trước đây, trong thôn luôn có tình trạng sinh con thứ ba, tảo hôn, dẫn tới cuộc sống của người dân nơi đây đã nghèo càng nghèo hơn. Nhận nhiệm vụ cộng tác viên dân số, chị Mọn luôn tìm cách vận động chị em mọi lúc, mọi nơi, tranh thủ lúc làm nương, buổi tối đến nhà, thông qua các buổi họp chi hội phụ nữ, họp thôn… Ban đầu, nhiều chị em chưa hiểu, không đồng tình, chị kiên trì thuyết phục, vận động. Dần dà, việc tuyên truyền, vận động của chị được mọi người hưởng ứng. Chị Mọn còn trực tiếp đưa chị em phụ nữ tới Trạm Y tế xã chăm sóc sức khỏe sinh sản, sẵn sàng trao đổi, giải đáp thắc mắc của chị em.

Gắn bó với công tác cộng tác viên dân số đã 25 năm, trong thời gian đó chị Mọn luôn cố gắng khắc phục khó khăn để làm tốt nhiệm vụ. Gia đình chị vốn cũng có hoàn cảnh éo le: chồng nhiễm chất độc da cam, sức khỏe giảm sút; chị Mọn là lao động chính. Chị vừa phải làm nhiều việc để kiếm tiền nuôi chồng, con, vừa dành thời gian cho công tác dân số. Số tiền phụ cấp hằng tháng chỉ được 250 nghìn đồng, song chị luôn xác định phải hết lòng, làm tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND xã Lục Bình, Bế Ngọc Thống cho biết, nhờ nỗ lực hết mình của chị Mọn và chính quyền xã 20 năm qua, thôn Bắc Lanh Chang đã không còn tình trạng người sinh con thứ ba, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Từ đó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của thôn.

Với những đóng góp tiêu biểu, chị Mọn được Bộ trưởng Y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, UBND tỉnh Bắc Cạn tặng bằng khen; được vinh danh là cộng tác viên dân số có thành tích xuất sắc.

Theo Nhân Dân

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.