Cụ bà 78 tuổi ở TPHCM bị ‘bò điên’ húc văng đã tử vong

| Đời sống

GĐXH - Do thương tích quá nặng, cụ bà 78 tuổi bị “bò điên” húc văng ở huyện Củ Chi (TPHCM) đã không qua khỏi.

Theo Dân trí, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị nhưng do thương tích quá nặng, cụ bà 78 tuổi (quê Tây Ninh) bị "bò điên" húc ở huyện Củ Chi (TPHCM) hôm 28/2 đã không qua khỏi. Bà H đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Được biết, bà H làm công việc trông coi nhà cho một người dân trên đường tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) từ nhiều năm qua. Buổi sáng, bà H đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập.

"Bà H hiền lành, ở khu này ai cũng quý mến. Hôm xảy ra vụ việc, tôi là người chứng kiến, chạy ra đỡ và lau máu trên mặt bà. Tôi nghĩ bà H chỉ bị thương nhẹ nhưng ai ngờ...", chủ quán ăn gần khu vực xảy ra vụ việc chia sẻ trên Báo Dân trí.

Video: Giây phút cụ bà bị "bò điên" húc văng, chấn thương nặngVideo: Giây phút cụ bà bị 'bò điên' húc văng, chấn thương nặng

GĐXH - Đang đi bộ băng qua đường, bà H. bất ngờ bị một con bò húc văng, đập đầu xuống đường, bất tỉnh, trước đó con "bò điên" này còn xông vào nhà dân và húc ngã một em bé.

Cụ bà 78 tuổi ở TPHCM bị ‘bò điên’ húc văng đã tử vong - Ảnh 2.

Hình ảnh bà H bị "bò điên" húc văng.

Như Gia đình & Xã hội đưa tin, khoảng 14 giờ 45 ngày 28/2, bà H đi bộ từ căn nhà trên tỉnh lộ 7 để băng qua đường. Lúc này, 1 con bò chạy từ hẻm số 9 lao ra đường rồi bất ngờ húc bà H.

Cú húc mạnh khiến bà H té ngã, đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Người dân sau đó đã đưa bà H vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Trước khi húc bà H, con "bò điên" này xông vào nhà của vợ chồng anh L.H.N (36 tuổi) trên đường Hẻm 9.

Anh N ở trong nhà phát hiện nên đuổi ra ngoài thì "bò điên" húc chiếc võng làm bé trai 7 tháng tuổi (con anh N) đang ngủ trên võng rơi xuống nền nhà.

Người dân địa phương cho biết, con "bò điên" này là của một gia đình (ngụ trên đường Hẻm 9) vừa mới mua và bị tuột dây thừng nên chạy ra ngoài đường. Sau khi húc bà H, con bò bỏ chạy rông trên đường và mọi người đuổi theo bắt giữ.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Khủng hoảng tâm lý sau chia tay có thể dẫn tới kết cục buồn

Khủng hoảng tâm lý sau chia tay có thể dẫn tới kết cục buồn

Đời sống -

GĐXH - Vụ thảm án xảy ra tại Đồng Nai vào 3/9 vừa qua, khi một nam thanh niên 21 tuổi hậu đổ vỡ tình cảm đã tìm đến nhà bạn gái cũ rồi sau đó tấn công một gia đình không có mâu thuẫn với mình, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương đã đặt ra nhiều câu hỏi về những diễn biến tâm lý có thể dẫn một người từ tổn thương, tức giận đến hành vi bạo lực.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.