Cụ bà 88 tuổi hồi phục sau di chứng xuất huyết não

| Y tế

Bà điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 6/5 chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp bệnh nền là di chứng tai biến mạch máu não.

Bác sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sáng 22/5 cho biết khi chuyển viện bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở bình thường, ăn uống được, tập phục hồi chức năng do nửa người bị liệt, âm tính nCoV.

Sau hai tuần, sức khỏe bệnh nhân tiến triển rất tích cực, đã hồi phục và đủ điều kiện xuất viện về quê ở Hưng Yên.

"Cụ bà có thể tiếp tục điều trị các di chứng của xuất huyết não ở bệnh viện tuyến dưới", bác sĩ Hùng nói.

Cụ bà 88 tuổi hồi phục sau di chứng xuất huyết não - Ảnh 1.

"Bệnh nhân 161" trong phòng điều trị cách ly Covid-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đầu tháng 5. Ảnh chụp qua màn hình camera theo dõi: Đăng Thanh.



Bà là người cao tuổi nhất trong các bệnh nhân Covid-19, một trong ba ca nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong suốt quá trình điều trị Covid-19, tình trạng của bà rất nặng, tổn thương phổi, kèm bệnh lý nền xuất huyết não do tai biến. Bà thường xuyên được Hội đồng Chuyên môn thuộc Bộ Y tế hội chẩn điều trị. Ngày 5/5, bà được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh sau 5 lần xét nghiệm âm tính, là người đầu tiên trong ba bệnh nhân nguy kịch được tuyên bố khỏi bệnh.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.