Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cửa đóng then cài" nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng

Thứ sáu, 11:53 26/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù 2 cổng đã được Ban quản lý di tích đóng cửa đồng thời treo thông báo nhưng sáng nay, đông đảo người dân vẫn có mặt ở Phủ Tây Hồ để cúng bái.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 16/2 Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê. Riêng các điểm di tích, TP Hà Nội cũng đồng ý phương án tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, các lễ hội đầu năm cũng hoãn hoặc không tổ chức... Tất cả các biện pháp trên đều với mục đích nhằm khống chế dịch bệnh một cách tốt nhất.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Giấy thông báo trước cổng chùa Quán Sứ.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Chùa Quán Sứ im ắng dịp đầu năm.

Ghi nhận tại các điểm di tích, đền chùa trong suốt thời gian qua cho thấy, Ban quản lý các di tích đều chấp hành nghiêm túc. Tất cả các điểm di tích, đền chùa đều "cửa đóng then cài", đồng thời dán thông báo đến đông đảo người dân nắm được.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Chùa Phúc Khánh cũng thực hiện nghiêm việc đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh.

Tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa - Hà Nội), ngay sau khi TP Hà Nội đưa ra quy định, nhà chùa lập tức dán thông báo về việc cầu an online cho đông đảo người dân nắm được. Đại lễ cầu an được chùa Phúc Khánh tổ chức trực tuyến vào hồi 20h ngày 14/1 âm lịch đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi một lúc. Bên cạnh đó, nhiều người do không biết đến chương trình đại lễ cầu an trực tuyến nên đã có mặt trước cổng chùa để vái vọng.

Tại chùa Quán Sứ (Hai Bà Trưng - Hà Nội), trong suốt những ngày qua, nhà chùa cũng đã thực hiện đúng quy định của UBND TP Hà Nội cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh. Các cửa ra/vào chùa đều được đóng kín đồng thời dán thông báo để Phật tử, người dân nắm được.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Phủ Tây Hồ "cửa đóng then cài".

Tại Phủ Tây Hồ, Ban quản lý cũng đã tiến hành thực hiện đúng theo quy định của TP Hà Nội, không tổ chức đón tiếp du khách, phật tử, người dân. Đồng thời, Ban quản lý Phủ cũng in băng-rôn treo trước cổng về việc đóng cửa, không đón khách để phòng, chống COVID-19.

Ghi nhận sáng 26/2 (tức 15/1 Âm lịch), nhiều người dân, nhân viên văn phòng đã có mặt để sắp lễ, cúng bái cầu tài lộc, may mắn.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Sáng Rằm tháng Giêng, nhiều người dân đã có mặt trước 2 cổng Phủ Tây Hồ để dâng lễ, vái vọng.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

2 chiếc bàn lễ được đặt chính giữa cổng Phủ phục vụ người dân đến vái vọng.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Cổng phụ Phủ Tây Hồ, đông đảo người dân cũng có mặt.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Nhiều người sắp lễ, đứng bên ngoài vái vọng, cúng bái.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Gần trưa, nhiều người làm văn phòng cũng tranh thủ có mặt để lễ Phủ.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 11.

Nhiều người đứng lễ tại cổng chính thực hiện đúng việc giãn cách 2m để phòng, chống dịch nhưng lại chủ quan không đeo khẩu trang.

Cửa đóng then cài nhưng người dân vẫn kéo đến Phủ Tây Hồ vái vọng ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 12.

Hàng quán lối dẫn vào Phủ Tây Hồ vắng khách.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top