‘Của quý’ chảy mủ sau 3 ngày chữa bệnh lậu tại phòng khám tư

| Y tế

Sau khi điều trị tại Phòng khám đa khoa Á Châu (Hà Nội), tình hình của anh Trường tăng nặng, vùng kín chảy mủ và có dịch hồng.

Mới đây đường dây nóng của Zing.vn đã nhận được phản ánh của anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1987, Bảo Thắng, Lào Cai) về việc Phòng khám đa khoa Á Châu (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cam kết chữa khỏi bệnh lậu sau 3 ngày nhưng khiến tình trạng của bệnh nhân tăng nặng.

Trước đó, anh Trường nghi ngờ mình mắc bệnh lậu nhưng ngại đến bệnh viện nên đã tìm hiểu một số phòng khám để đến điều trị. Sau khi biết tới phòng khám đa khoa Á Châu, anh đã gọi điện tới số điện thoại chăm sóc khách hàng để đặt vấn đề.

“Tôi có gọi điện đến phòng khám và nhận được lời hứa cam đoan bệnh sẽ khỏi sau 3-5 ngày, chi phí chỉ từ 2-5 triệu đồng”, anh Trường cho hay.

14h ngày 16/4, bệnh nhân này đến Phòng khám đa khoa Á Châu để chữa bệnh. Tại đây, anh được một người tên Thúy, tự giới thiệu là bác sĩ chuyên khoa, sẽ trực tiếp điều trị cho mình. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ Thúy khẳng định anh Trường bị bệnh lậu và cam đoan chữa khỏi bệnh 100% sau 3 ngày, chi phí 4,5 triệu đồng.

Số thuốc điều trị cho bệnh nhân tại phòng khám Á Châu là thuốc Trung Quốc. Ảnh: H.T.
Số thuốc điều trị cho bệnh nhân tại phòng khám Á Châu là thuốc Trung Quốc. Ảnh: H.T.

Tuy nhiên, đến ngày 19/4, bệnh của anh Trường không khỏi, thậm chí còn nặng hơn. Bệnh nhân xuấy hiện triệu chứng đi tiểu buốt, rát, có mủ, ra dịch hồng.

“Lúc này, tôi mới đến hỏi chị Thúy lý do tại sao sau 3 ngày bệnh càng nặng, không khỏi như cam kết. Người này nói luôn bệnh của tôi chưa thể khỏi, cần phải thêm thời gian và cũng không biết khi nào mới khỏi. Sau đó, họ yêu cầu tôi điều trị thêm và đóng tiền”, anh Trường cho biết.

Trong 3 ngày điều trị tại đây, mỗi ngày bệnh nhân Trường chỉ được tiêm một lọ kháng sinh và chiếu máy hồng ngoại. Thấy tình trạng không tiến triển, anh quyết định không tiếp tục điều trị tại phòng khám này.

“Tôi rất bức xúc trước việc bệnh tình của tôi không khỏi theo lời hứa. Thậm chí, tôi có tìm hiểu và được biết nhiều bệnh nhân khác còn mất nhiều tiền hơn tôi, thậm chí 100-120 triệu đồng mà vẫn không khỏi bệnh. Đặc biệt, số thuốc kê cho tôi đều có nhãn mác là tiếng Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ”, anh Trường cho biết.

Bệnh nhân đã có đơn tố cáo gửi lên Sở Y tế Hà Nội về sự việc trên. Ngày 20/4, anh đã có buổi làm việc với Chánh thanh tra Sở Y tế Nguyễn Dương Trung. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh của anh Trường về việc Phòng khám Á Châu chữa bệnh không hiệu quả, yêu cầu cơ sở y tế này gặp gỡ, giải quyết với bệnh nhân và sẽ chấn chỉnh, xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, Nguyễn Quang Trung, cho biết Phòng khám đa khóa Á Châu được cấp phép hoạt động từ ngày 1/9/2016, trong lĩnh vực ngoại, nội, y học cổ truyền, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và đang nộp hồ sơ bổ sung chuyên khoa da liễu nhưng chưa đạt.

Phòng khám do bác sĩ Cao Thị Mai Anh phụ trách chuyên môn và có hai bác sĩ người Trung Quốc được cấp chứng chỉ hành nghề. Đại diện Sở y tế cho biết sẽ có lưu ý và cân nhắc để kiểm tra hoạt động của phòng khám.

Sáng 19/5, Giám đốc Phòng khám Á Châu xác nhận có sự việc như tố cáo của anh Trường và cho biết đã gặp trực tiếp và lên tiếng xin lỗi và trả lại tiền cho bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung (bác sĩ chuyên khoa sản, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp) cho hay, lậu là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục và do song cầu khuẩn lậu gây nên.

Bệnh chủ yếu lây qua đường tình dục do quan hệ không an toàn với người nhiễm bệnh. Đồng thời bệnh cũng có thể lây qua việc mặc chung quần áo lót, quần áo tắm, khăn tắm với người bị bệnh.

Ở nam giới, bệnh lậu thường có biểu hiện sau khi quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh từ 3-5 ngày, các triệu chứng bao gồm đái buốt, kèm chảy mủ xanh hoặc vàng ở đầu niệu đạo…

Bệnh lậu thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh thông qua đường uống hoặc tiêm.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (chuyên khoa Nam học - Tiết niệu, Giảng viên bộ môn Ngoại - Đại học Y Hà Nội) cho biết việc chiếu đèn hồng ngoại vào “của quý” trong thời gian dài không khác gì hành động "luộc" tinh hoàn. Điều này rất nguy hiểm.

Dưới tác dụng của đèn chiếu, nhiệt độ vùng bìu nóng hơn nhiệt độ trung tâm của cơ thể. Thời gian chiếu càng lâu, tần số chiếu đèn càng dầy sẽ ức chế tạm thời hoặc vĩnh viễn chức năng của tinh hoàn.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.