"Của quý" sau khi được nối liền có bình thường không?
Dương vật bị cắt hoặc bị đứt lìa có thể nối lại như lúc ban đầu. Tuy nhiên các bác sĩ có thể phục hồi "bản lĩnh đàn ông" cho "khổ chủ" hay không là điều không phải ai cũng biết.
Đại tá, TS.BS Nguyễn Huy Thọ - nguyên Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Hà Nội cho biết, hiện nay, các trường hợp đứt rời bộ phận trên cơ thể như tay, chân, vành tai, mũi, thậm chí cả dương vật xảy ra tương đối nhiều.
Nguyên nhân có thể do tai nạn, sự cố lao động hoặc thương tích trong các vụ ẩu đả. Trong đó, các trường hợp đứt rời dương vật đa phần do cố ý, có thể nạn nhân tự cắt hoặc bị vợ/bạn gái chủ động tấn công.
Trường hợp bệnh nhân B. (22 tuổi, ở An Dương, Hải Phòng) dùng dao cắt đứt dương vật của mình trong cơn ngáo đá vào ngày 27/2/2014 là một ví dụ. May mắn sự việc được mẹ của anh này phát hiện kịp thời. Lúc này, B. cũng kịp tỉnh nên đã chỉ ra vị trí vứt "của quý". Anh được đưa đến bệnh viện gần nhà cùng bộ phận sinh dục đứt rời. "Cái ấy" được bảo quản trong nhiệt độ 4 độ C và chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quá trình này mất 6 giờ.

Ảnh minh họa
Người trực tiếp tiến hành khâu nối dương vật cho bệnh nhân B. là tiến sĩ Nguyễn Tài Sơn (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho hay đây là một ca thành công do bộ phận đứt lìa được bảo quản đúng cách. Bác sĩ đã khâu nối một động mạch, lưng dương vật, 2 tĩnh mạch, và ráp nối thành công các dây thần kinh.
“Sau 3 tháng, anh B. đến kiểm tra lại, ngoài vẻ bên ngoài giống y như lúc chưa xảy ra vụ việc, dương vật của bệnh nhân này đã có thể tiểu thông, thậm chí vào mỗi buổi sáng vẫn có thể cương cứng như người bình thường”, bác sĩ Sơn cho hay.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ cho biết, tỷ lệ thành công của kỹ thuật vi phẫu nối liền các bộ phận đứt lìa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện nay lên tới 85-90% nhưng chủ yếu với chi thể và các bộ phận khác như mũi, tai, môi,...
Riêng dương vật, hiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới ghi nhận 2 ca, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận 3 ca, Bệnh Viện Cần Thơ 1 ca, và Bệnh viện Trung ương Huế 1 ca.
Đa phần các vụ cắt đứt dương vật đều có chủ đích, có thể do vợ đánh ghen, trả thù chồng nên sẽ phi tang, cố ý hủy hoại bộ phận sinh dục. Bác sĩ Thọ cho biết có rất nhiều trường hợp dương vật bị cắt và vứt xuống sông, băm nhỏ, thậm chí xả trôi dưới bồn cầu… Trong những trường hợp này, họ sẽ phải tái tạo một dương vật mới.
Vẫn theo tiến sĩ Thọ, riêng các trường hợp may mắn tìm thấy bộ phận bị đứt lìa và bảo quản đúng cách, chuyển lên bệnh viện kịp thời, tỷ lệ ghép nối thành công rất cao song việc phục hồi chức năng sinh dục lại phức tạp hơn và khó ai biết trước.
“Việc phục hồi chức năng của bộ phận đứt lìa phụ thuộc nhiều yếu tố như mức độ tổn thương và chức năng của các bộ phận đó. Ví dụ, dương vật ngoài tiểu thông còn cần phải cương cứng để giao hợp. Thực tế, không phải tất cả các trường hợp đều có thể tiếp tục giao hợp với bộ phận sinh dục đã từng bị cắt rời”, tiến sĩ Thọ cho hay.
Với các bộ phận đứt lìa khác như chi thể đứt lìa, bên cạnh việc phải nối thông các mạch máu, bác sĩ còn cần phải nối liền các gân, cơ và thần kinh. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tổn thương.
"Một số trường hợp có thể cần phải tiến hành thêm nhiều lần mổ sau đó để phục hồi chức năng cho các bộ phận được chắp nối. Tuy nhiên, cũng khó có thể phục hồi hoàn toàn", bác sĩ Thọ nói thêm.
Theo Zing
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.