Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới

Thứ sáu, 15:02 11/10/2024 | Pháp luật

GĐXH - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa có thông báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trên không gian mạng.

Ngày 11/10, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã bắt giữ đối tượng Phan Hữu Huy (SN 2004, trú tại thôn Phú Kinh, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Đây là đối tượng không nghề nghiệp, sử dụng nick facebook "Trinh Trinh" để thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn giả mạo các shop bán hàng tặng điện thoại di động, giả mạo dịch vụ cho vay tiền, luật sư tư vấn pháp luật, giả mạo shiper… sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền phí các loại rồi chiếm đoạt.

Từ vụ việc này, cơ quan công an nhận thấy thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Bất kì ai cũng có nguy cơ trở thành bị hại khi các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin, thiếu cảnh giác của người dân khi thực hiện các thao tác trên không gian mạng.

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới- Ảnh 1.

Đối tượng Huy (ảnh tư liệu).

Đáng chú ý, lợi dụng công tác chuyển đổi số của các bộ, ban, ngành, chính quyền các địa phương, các đối tượng giả mạo các hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là các tiện ích dịch vụ, thủ tục được triển khai trực tuyến (đơn cử giả mạo Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Hải quan... để thực hiện các tiện ích, dịch vụ, thủ tục trực tuyến, sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân và nộp, chuyển các khoản tiền phí dịch vụ, tiền phạt… để chiếm đoạt).

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả danh ngân hàng, ứng dụng cho vay, các dịch vụ bưu chính, giao nhận, vận chuyển hàng hoá, kinh doanh, khuyến mại, đầu tư, tư vấn, môi giới, yêu đương, trò chơi trực tuyến, ứng dụng giả mạo, chiếm đoạt tài khoản của người khác để lừa đảo.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của bị hại với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng tỷ đồng. Khi ngăn chặn thủ đoạn này thì các đối tượng lại sử dụng thủ đoạn khác để tiếp tục lừa đảo.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần nâng cao hiểu biết về pháp luật, quy định trong thực hiện các hoạt động, giao dịch trên môi trường mạng, chỉ làm việc với các cơ quan Nhà nước qua các ứng dụng, website, số điện thoại, tài khoản chính thống, luôn đề cao ý thức cảnh giác, ý thức bảo vệ thông tin cá nhân.

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng cho người khác (người không có trách nhiệm, thẩm quyền). Các trường hợp người dân nghi ngờ bị lừa đảo, đề nghị dừng ngay các giao dịch, trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, sang tên sổ đỏ mà không đăng ký biến động đất đai sẽ bị xử phạt bao nhiêu

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Siêu trộm' với 5 tiền án sa lưới

'Siêu trộm' với 5 tiền án sa lưới

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Mặc dù có 5 tiền án, Toàn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân tại huyện miền núi Thừa Thiên Huế...

Hơn 5 giờ 'vạch mặt' hai kẻ sát nhân trẻ tuổi

Hơn 5 giờ 'vạch mặt' hai kẻ sát nhân trẻ tuổi

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Khi mới phát hiện bà Bớ tử vong, nhiều người trong gia đình tưởng bà bị "đột quỵ". Tuy nhiên, các điều tra viên Công an tỉnh Lai Châu lại không nghĩ vậy. Với những vết thương trên cơ thể, các anh nhận định bà Bớ đã bị sát hại với mục đích cướp tài sản.

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn liên quan tới học sinh

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn liên quan tới học sinh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Ghen ăn tức ở, nửa đêm đi hủy hoại 350 cây đào cảnh của người cùng thôn

Ghen ăn tức ở, nửa đêm đi hủy hoại 350 cây đào cảnh của người cùng thôn

Pháp luật - 1 giờ trước

Do ghen tức với các hộ dân khác có vườn đào đẹp và có giá trị cao, sợ Tết đến đào của mình xấu sẽ không bán được nên Nguyễn Việt Đức (ở Mê Linh, Hà Nội) đã nảy sinh ý định hủy hoại.

Chủ hụi dùng chiêu để “hốt” tiền tỉ, nhiều người “chết đứng”

Chủ hụi dùng chiêu để “hốt” tiền tỉ, nhiều người “chết đứng”

Pháp luật - 2 giờ trước

Do thiếu tiền tiêu xài, chủ hụi dùng chiêu vỡ hụi rồi chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của hàng chục hụi viên.

Bất ngờ với hành vi của người đàn ông chạy xe bán tải

Bất ngờ với hành vi của người đàn ông chạy xe bán tải

Pháp luật - 2 giờ trước

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai do cần tiền trả nợ nên tìm trâu của người dân không có người trông coi để bắt trộm.

Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào? là một trong những câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm. Theo chuyên gia, vấn đề này được giải đáp khá chi tiết trong Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 4/10/2024.

Sản xuất nước giặt giả, Giám đốc bị khởi tố

Sản xuất nước giặt giả, Giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Tuấn cùng nhân viên có hành vi sản xuất sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén nhãn hiệu D-nee, Hygiene, Tauau, lấy xuất xứ nhà sản xuất là các Công ty tại Thái Lan...

Đề nghị truy tố tài xế dùng bằng giả gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 51

Đề nghị truy tố tài xế dùng bằng giả gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 51

Pháp luật - 1 ngày trước

Vinh bị phát hiện dùng bằng lái ô tô hạng C giả, sau khi lái xe tải gây tai nạn liên hoàn với 4 ô tô khác gây thiệt hại 1 tỉ đồng.

Người bán cháo lòng “nổ” là "Cục phó C02" lừa trùm cát tặc hàng tỉ đồng

Người bán cháo lòng “nổ” là "Cục phó C02" lừa trùm cát tặc hàng tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Biết vợ chồng “trùm” khai thác khoáng sản trái phép vướng pháp lý, Thảo tự nhận là “đại tá, Cục phó C02” để nhận tiền chạy án

Top