Cuộc đời bất hạnh của những cô gái hóa bà lão
GiadinhNet - Cách đây 3 năm, Báo GĐ&XH đăng loạt bài “Cô gái hóa bà lão” phản ánh tình trạng lão hóa trước tuổi của các chị: Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, trú tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Như Ý (SN 1987, trú tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Sau nhiều năm “vật lộn” chống chọi với bệnh tật, hiện cuộc sống của hai người phụ nữ này rơi vào cảnh khốn khó, tuyệt vọng… Đặc biệt, chiều 19/8, “bà lão” Nguyễn Thị Phương (trú tại Bến Tre) qua đời ở tuổi 30 khiến chị Mai và chị Ý không khỏi trăn trở.

“Em đã kiệt sức”
Năm 12 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Mai đã bắt đầu thấy mình “khác lạ” so với các bạn cùng trang lứa. Gương mặt trẻ thơ của Mai bỗng dưng có dấu hiệu lão hóa cùng với nhiều chấm đỏ trên da tay, ngứa ngáy khắp người, rồi sau đó các chấm đỏ xuất hiện dày đặc cơ thể; khuôn mặt cũng dần biến dạng, sưng tấy… Ngày 21/10/2011, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tổ chức thăm khám và đưa Mai về trụ sở để chữa bệnh.
Sau khi hội chẩn liên viện, lấy các kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán Mai mắc quá nhiều bệnh. Cụ thể: Bệnh chính là mề đay mãn tính vô căn (Chronic Idiopathic Urticaria). Bệnh kèm: Tác dụng phụ kéo dài và phối hợp của Corticoid, rối loạn chuyển hóa Protein-Calo trường diễn, hen phế quản, viêm dạ dày, HP âm tính; biến chứng: Suy kiệt cơ thể nặng, teo da mãn tính làm biến dạng mặt (vẻ lão hóa). Cuối tháng 3/2012, từ sự giúp đỡ của Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại Đài Loan tại TPHCM, chị Mai được qua Đài Loan điều trị gần 2 tháng ở Bệnh viện China Medical Univercity.
Từ Đài Loan trở về, thời gian đầu sức khỏe của chị Mai tiến triển tốt. Tuy nhiên, khoảng vài tháng trở lại đây, sức khỏe của chị Mai giảm sút, ngứa ngáy xuất hiện trở lại. Đặc biệt, ăn uống rất khó khăn. “Mấy tháng trở lại đây sức khỏe em yếu lắm, xuất hiện nhiều cơn đau đầu và chóng mặt, ăn uống không được, cứ ăn gì là nôn ra hết, thỉnh thoảng ngứa ở tay, chân; trong người mệt mỏi, khó thở. Hình dáng thay đổi hoàn toàn, da nhăn nheo, lão hóa nhanh… Chỉ có khi nào đi bác sĩ chích thuốc thì đỡ một tý, nhưng hết thuốc là lại đau. Trước đây khi chưa được điều trị thì em được 34kg, sau khi điều trị về được 36kg, bây giờ còn 29kg”, chị Mai tâm sự với PV Báo GĐ&XH vào sáng 20/8.
Vì sức khỏe ngày càng yếu nên hiện cuộc sống của gia đình chị Mai và hai con nhỏ phụ thuộc vào ông bà ngoại. “Hai cháu nhỏ đang sống với em và ông bà ngoại. Chồng em thì cũng bị bệnh nên không giúp được gì. Bây giờ em chỉ trông cậy vào bố mẹ chăm sóc cho hai con. Em đã kiệt sức rồi. Nếu em có mệnh hệ gì thì không biết hai cháu sau này ăn học ra sao…”, chị Mai tâm sự trong nước mắt.
Cô gái thèm ăn, thèm uống

Cũng bị lão hóa như chị Mai, số phận của chị Nguyễn Thị Như Ý (SN 1987, trú tại xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lại càng trớ trêu hơn. Bà Lê Thị Tám (70 tuổi, mẹ chị Như Ý) buồn rầu kể: “Từ năm lớp 1- 8, Như Ý học rất giỏi, luôn đạt học sinh xuất sắc, lại xinh đẹp khiến cả nhà có 4 đứa con ai cũng kỳ vọng vào đứa con út. Nào ngờ, năm lên lớp 9 thì Như Ý bắt đầu có biểu hiện “thèm ăn”, hay đau ốm. Học hết năm lớp 9, nhưng Như Ý đành phải bỏ học vì bệnh ngày càng nặng. Không biết lí do vì sao, Như Ý lại ăn và uống nước nhiều đột biến, nhưng vừa ăn xong lại ói ra gần như toàn bộ. Xong rồi lại ăn và uống nước tiếp”.
Nhìn Như Ý, chúng tôi không khỏi xót xa. Một cô gái tuổi mới bước qua 28 nhưng gương mặt thì ước chừng 50 - 60 tuổi, răng dần mẻ, rụng hết (do thiếu canxi), nặng 25 kg, người gầy gò da bọc xương, gân xanh nổi đầy, đen nhẻm… Chị Như Ý tâm sự, nhiều lúc em muốn cưỡng lại không ăn nhưng cái bụng, miệng cứ bắt em phải ăn, không ăn không chịu được. Ăn đến khi nào buồn nôn (ói) thì mới chịu dừng lại, và nôn xong lại tiếp tục.
Nói về chuyện ăn kỷ lục thì làng trên xóm dưới ai cũng biết, mỗi lần Như Ý ăn thì phải 5-7 tô mì và gần 10 cái bánh tráng; bánh mì phải trên 10 cái; trứng phải trên 20 quả; có lần bánh xèo ăn 40 cái. Còn nước uống của Như Ý phải dùng bằng… xô. Mỗi lần Như Ý uống phải 7-8 lít nước, xong rồi ói ra và uống tiếp chừng đó thì mới dừng lại được. Nước uống phải pha nước sôi với nước nguội cho ấm, chứ uống nước lạnh không chịu được.
Chị Như Ý cho biết, từ khi bị bệnh đến nay, gia đình đã đưa đi khám khắp nơi, chỉ có ở Hà Nội là chưa đi. Nhiều lần khám, chữa ở TPHCM và Đà Nẵng, Quảng Nam cũng tìm không ra bệnh. Uống đủ các loại thuốc Đông y cũng không có kết quả.
Thời gian gần đây, Như Ý thỉnh thoảng hay ra ở Khoa Nội (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) điều trị theo nhận định của bác sĩ là rối loạn nội tiết và tuyến yên, tuyến giáp nhưng chữa thì không được. Gần đây, quá yếu, thiếu máu nên thỉnh thoảng phải đi truyền máu. Đã mười mấy năm nay, hầu như ngày nào Như Ý cũng phải uống thuốc Tây, không uống là không chịu được. Cũng bởi vì uống nhiều thuốc nên thời gian này Như Ý bị viêm dạ dày, phải điều trị…
Trao đổi với chúng tôi, BS Ngô Thanh Độ, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn cho biết: Lúc nhỏ Như Ý có biểu hiện hay ăn vào nôn ra, nhưng lúc đó cứ nghĩ bị đau dạ dày nên chỉ khám, cho uống thuốc bình thường. Nhưng càng lớn dần, đặc biệt là lúc 14 - 15 tuổi thì bệnh lạ càng nặng, gia đình cũng đi khắp nơi mà đành chịu, không chữa được.
Qua các xét nghiệm, thấy có đề hội chứng già trước tuổi, rối loạn thần kinh thực vật … nhưng không chữa được. Mười năm trở lại đây thì gia đình bó tay, ít cho đi xa, chỉ có ra Đà Nẵng, xuống Quảng Nam nằm viện khi bị yếu sức, đau nhiều. Gần đây, thấy hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để cho em có điều kiện đi khám bệnh, uống thuốc chống chọi qua ngày.
“Về mặt y tế địa phương thì thú thật chúng tôi cũng chịu, không thể làm gì hơn, đề nghị các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về Y học, nghiên cứu xem trường hợp lạ này như thế nào chứ hàng chục năm làm trong ngành Y tôi cũng chưa chứng kiến, biết về ai có bệnh lạ như Như Ý”, BS Ngô Thanh Độ nói.
Chiều 19/8, “cô gái bà lão” Nguyễn Thị Phượng (ở Bến Tre) qua đời ở tuổi 30. Chị Phượng vốn là một phụ nữ trẻ đẹp nhưng bị bệnh “lạ” và già đi mấy chục tuổi.
Đ.Hoàng – K.Thanh/Báo Gia đình & Xã hội
Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025
Đời sống - 3 phút trướcNăm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.
Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026
Pháp luật - 30 phút trướcGĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.
Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027
Giáo dục - 1 giờ trướcNhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.
Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Nhận lại 700 triệu đồng chỉ sau 1 ngày chuyển khoản nhầm
Đời sống - 2 giờ trướcChỉ sau 1 ngày trình báo, người dân tại Ninh Bình đã nhận lại đầy đủ số tiền 700 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an.
Những gương mặt giới trẻ có thành tích nổi bật năm 2025
Giáo dục - 3 giờ trước"Nhà sử học nhỏ tuổi”, nữ chuyên gia công nghệ Việt đầu tiên của Google, Quán quân Olympia, nam sinh đạt SAT top 1% thế giới... là những gương mặt có thành tích nổi bật trong năm qua.
Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 12 giờ trước"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng
Thời sự - 13 giờ trướcChiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện
Thời sựGĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.