Cuộc sống khó tin của người dân Hà Nội trong sự cố vỡ đê Chương Mỹ

| Xã hội

GiadinhNet - Nước ngập, nhiều người dân phải bỏ nhà để tìm nơi nương náu. Cuộc sống tạm bợ, họ khắc khoải chờ nước rút.

Đoạn đê Hữu Bùi vỡ sáng 12/10 khiến nhiều thôn của ba xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ và Nam Phương Tiến của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chìm trong nước lũ. Trận lụt được người dân đánh giá "chỉ kém năm 2008".

Về tình hình ở khu vực đê bị vỡ, Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ Lê Trung Hà cho biết: Đến cuối buổi chiều 13/10, nước tại khu vực bị vỡ không còn chảy nữa, mực nước hai bên đã bằng nhau.

Về khả năng nước rút đi, được đánh giá: “Nước rút phụ thuộc vào thời tiết”.

Đoạn đê vỡ khiến toàn xã Nam Phương Tiến có 10 thôn thì 4 thôn ngập sâu. Năm 2008, đê này từng bị vỡ hai điểm, nước tràn vào, 45 ngày sau mới rút.


Đê vỡ, nước ngập nhấn chìm nhiều nhà cửa khiến cuộc sống người dân vô cùng khó khăn.

Đê vỡ, nước ngập nhấn chìm nhiều nhà cửa khiến cuộc sống người dân vô cùng khó khăn.


Nhiều người dân phải bỏ nhà cửa để tìm chỗ nương náu.

Nhiều người dân phải bỏ nhà cửa để tìm chỗ nương náu.


Họ phải di chuyển bằng xuồng hoặc xăm lốp tự chế.

Họ phải di chuyển bằng xuồng hoặc xăm lốp tự chế.


Nước sinh hoạt thiếu thốn, họ phải tích trữ từng bình để phục vụ sinh hoạt tối thiểu cho gia đình.

Nước sinh hoạt thiếu thốn, họ phải tích trữ từng bình để phục vụ sinh hoạt tối thiểu cho gia đình.


Nhiều ngôi nhà bị nước nhấn chìm

Nhiều ngôi nhà bị nước nhấn chìm

Người dân phải tìm nơi để tránh tạm

Bữa cơm trưa tạm bợ của một gia đình trên đê.

Chiều 13/10, tại buổi thông tin về công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 10 – 12/10 do Tổng Cục Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT) tổ chức, trả lời câu hỏi của các PV về sự cố vỡ đê tại Chương Mỹ, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho rằng, đê Hữu Bùi tại xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ - Hà Nội) “vỡ… theo kế hoạch”!

Ông Thịnh cho rằng, đê Hữu Bùi chỉ được đắp đến cao trình dương 6,5m và khi mực nước sông Bùi vượt 6,5m tức là chuẩn bị vượt mức báo động 3, cơ quan chức năng sẽ cho nước tràn qua đê để giảm áp lực.

"Đêm 11, rạng sáng 12, đê Hữu Bùi đã tràn 9.900m toàn tuyến. Khoảng 6h sáng 12/10, có hai đoạn bêtông dài khoảng 10m sạt phần chân và bị nước cuốn trôi. Đây không phải là vỡ đê, mà được chủ động thực hiện đúng quy trình để an toàn cho đê. Dân nhìn vào thì nghĩ là vỡ đê, nhưng đây là chủ động, vỡ… theo kế hoạch” – ông Thịnh lý giải.

Được biết, xung quanh sự cố này, huyện Chương Mỹ đã phải huy động khoảng 500 nhân lực của xã và huyện để sơ tán người dân nên việc lở trôi đê không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều diện tích hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.

Cuộc sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

M.H (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.