Cuối tháng 12 miền Bắc sẽ đón rét đậm

| Xã hội

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 12/2013, các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ chính của mùa đông. Vì vậy, các đợt không khí lạnh có khả năng được tăng cường liên tục để duy trì nền nhiệt độ trong tháng ở mức trời rét.

Có khả năng đợt rét đậm đầu tiên trên diện rộng (nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C) ở các tỉnh miền Bắc xảy ra vào thời kỳ 10 ngày cuối tháng 12.

Cuối tháng 12 miền Bắc sẽ đón rét đậm 1
Người Hà Nội trong cái lạnh đầu mùa (Ảnh: Hữu Nghị)

Các đợt rét đậm ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung nhiều vào tháng 1 và 2/2014. Trong mùa đông xuân năm 2013-2014 ở các tỉnh phía Bắc xen kẽ giữa những thời kỳ ấm hơn mức bình thường là một số đợt rét đậm, rét hại. Phần lớn các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 3 đến 5 ngày, nhưng cũng đề phòng có đợt kéo dài hơn.

Các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nhiệt độ trung bình tháng 12 phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng dao động trong khoảng từ -0,5 đến 0,5 độ C. Tại một số địa điểm đặc trưng trên phạm vị toàn quốc có nhiệt độ trung bình tháng như sau: Thủ đô Hà Nội và Hải Phòng 17,5 – 18,5 độ C; Sơn La 15 – 16 độ C; Thanh Hóa và Vinh (Nghệ An) 18 – 19 độ C; Đà Nẵng 21,5 – 22,5 độ C; Buôn Ma Thuột 20,5 – 21,5 độ C; Châu Đốc 25 – 26 độ C.

Trong tháng 12, lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm với chuẩn sai lượng mưa tháng thấp hơn từ -10 đến 30%. Tại Sơn La và Hà Nội, lượng mưa trung bình tháng ở mức 5 – 15 mm, Hải Phòng ở mức 10 – 20 mm.

Lượng mưa tại các tỉnh Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai lượng mưa tháng thấp hơn từ -20 đến 40%. Ở Vinh ở mức 30 – 50 mm; Huế 200 – 300 mm; Nha Trang 100 – 150 mm…

Khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 10% đến 30%. Khu vực Nam Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm, với lượng mưa dao động trong khoảng từ -10% đến 10%.

Theo Thanh Tuấn (TTXVN)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.