Cứu bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng hôn mê
Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, không có người thân đi cùng, Giám đốc Bệnh viên quận 2 (TP.HCM) quyết định ký giấy bảo lãnh cho bà.
Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2, cho biết nữ bệnh nhân 59 tuổi, quê Sóc Trăng, lên TP.HCM làm thuê cho quán cơm, nhập viện trong trạng hôn mê, mất ý thức, không có người nhà đi cùng.
Tại Bệnh viện quận 2, bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ não cấp do thiếu máu não. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân nhập viện ở giờ thứ 2 sau khởi phát, có thể điều trị bằng phương pháp dùng thuốc tiêu huyết khối. Nếu không can thiệp ngay, bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì thiếu máu não nặng, phù não.
Tuy nhiên, bệnh nhân không có thân nhân và bảo hiểm y tế, trong khi chỉ định dùng thuốc tiêu huyết khối phải có sự đồng thuận của gia đình. Nếu bệnh viện tự ý can thiệp cho bệnh nhân, có thể sẽ chịu nhiều hậu quả.

Nữ bệnh nhân thoát chết sau khi được điều trị kịp thời trong giờ vàng đột quỵ. Ảnh: H.T.
Lý giải nguyên nhân bác sĩ cần sự đồng thuận từ gia đình, bác sĩ Khanh cho biết đầu tiên, thuốc tiêu huyết khối có tác dụng làm tan cục máu đông, do đó, nguy cơ có thể xảy ra tình trạng xuất huyết não, chảy máu nội tạng. Lúc này, tính mạng bệnh nhân có thể bị đe dọa. Ngoài ra, giá của thuốc này rất đắt, khoảng 20 triệu đồng/liều.
Sau khi được Đơn vị Đột quỵ thông báo tình huống khẩn cấp, bác sĩ Trần Văn Khanh đã đồng thuận ký giấy bảo lãnh chuyên môn cho đồng nghiệp thực hiện thủ thuật. Đồng thời, Giám đốc Bệnh viện quận 2 ký thủ tục chỉ đạo phòng Công tác xã hội tìm nguồn hỗ trợ phí điều trị cho bệnh nhân.
Chỉ trong vòng 30 phút từ thời điểm nhập viện đến khi giấy bảo lãnh được ký, các bác sĩ đã tiêm thuốc tiêu huyết khối cho bệnh nhân. Người phụ nữ qua cơn nguy kịch. Sau đó, bà được người nhà bệnh nhân từ Sóc Trăng lên chăm sóc nhưng gia cảnh khó khăn. Chi phí điều trị khoảng 50 triệu đồng phần lớn do bệnh viện hỗ trợ.
Khi bị đột quỵ não, các triệu chứng sẽ xảy ra sau vài phút hoặc vài giờ như đột ngột có cảm giác tê hay yếu liệt ở mặt, tay hoặc chân ở một bên người. Người bệnh có thể không nói được, giọng bị méo hoặc nói nhảm, vô nghĩa, khó hiểu, mất thị lực, đau đầu dữ dội, chóng mặt, cơ thể bị mất thăng bằng hoặc không thể thực hiện vận động theo ý muốn.
Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến hiện tại, thành phố có 26 bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh đột quỵ và 34 trạm cấp cứu vệ tinhsẵn sàng ứng cứu, vận chuyển người bệnh đột quỵ đến các bệnh viện. Thành phố cũng có 6 bệnh viện tham gia chương trình quốc tế về đánh giá chất lượng điều trị đột quỵ (RES.Q).
Việc tăng số lượng bệnh viện điều trị đột quỵ cùng với tăng số trạm cấp cứu vệ tinh sẽ làm gia tăng cơ hội cho người bệnh được can thiệp điều trị trong khoảng "cửa sổ thời gian vàng", tăng khả năng cứu sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Theo Zingnews

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.