Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu cán bộ công an bị phạt tù vì làm giả giấy tờ để lừa đảo

Thứ ba, 15:50 29/09/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Dù công tác trong ngành công an nhưng Đạt nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả rồi sử dụng để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Ngày 29/9, TAND thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng hầu tòa với Đạt, bị cáo Phạm Văn Thái (SN 1966, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị xét xử về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Đạt vốn công tác trong ngành công an; còn Phạm Văn Thái là chủ cửa hàng chụp ảnh kỹ thuật số ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Do thiếu tiền tiêu xài, Đạt đã thuê Thái làm giả các loại giấy tờ mang tên Nguyễn Thành Đạt với giá 1 triệu đồng/chiếc nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan công tố cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, Nguyễn Thành Đạt đã nhiều lần thuê Phạm Văn Thái làm giả 10 loại giấy tờ và trả công cho Thái 10 triệu đồng. Đạt đã dùng giấy tờ giả trên để lừa đảo 4 bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 900 triệu đồng.

Cựu cán bộ công an bị phạt tù vì làm giả giấy tờ để lừa đảo - Ảnh 1.

Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ

Cụ thể, ngày 2/10/2018, Đạt dùng giấy tờ giả và sổ hộ khẩu gia đình (photo) để thuê một xe ô tô Toyota Fotuner trị giá hơn 800 triệu đồng. Sau đó, Đạt đem bán chiếc xe trên được 600 triệu đồng. Đạt nhận trước 550 triệu đồng và sử dụng hết.

Ngày 24/10/2018, Đạt tiếp tục vay số tiền 30 triệu đồng của một người đàn ông bằng giấy tờ giả, sau đó chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân… Đến cuối tháng 12/2018, Đạt bị cho ra khỏi ngành.

Ngày 21/12/2018, Đạt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài những vụ việc trên, Đạt còn khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả do Thái làm để vay tiền của nhiều người nhưng không biết tên tuổi cụ thể.

Tại phiên xét xử ngày 29/9, HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 10 năm tù; tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thái 24 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top