Cứu em bé 2 tuổi bị nhiễm độc, vỡ dạ dày vì xe máy đâm
GiadinhNet - Đang chơi gần nhà, bé trai 2 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La bị một người điều khiển xe máy đâm phải. Cháu lập tức hôn mê, kích thích, đưa cấp cứu.
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong số 72 bệnh nhi phải mổ cấp cứu ở khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương, có trường hợp bé trai 2 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La bị đa chấn thương phức tạp do tai nạn giao thông.
Trước đó, ngày 29 tháng Chạp, trong khi đang chơi gần nhà, cháu S.A.Q bị một người đàn ông điều khiển xe máy đâm phải. Sau va chạm, cháu Q hôn mê, kích thích và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng đau đầu, đau bụng, bụng chướng tăng dần kèm nôn dịch nâu.

Một ca phẫu thuật cho bệnh nhi của các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: K.Chi
Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương bụng kín, theo dõi vỡ tạng rỗng. Do tình trạng trẻ diễn biến nặng nên các bác sĩ đã điều trị kháng sinh dịch truyền, giảm đau và chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
TS Phạm Duy Hiền – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi Nhi khoa, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, ngày 30 Tết, cháu Q vào viện trong trong tình trạng thở nhanh, mạch nhanh, hôn mê, sốc nhiễm trùng nhiễm độc do vỡ dạ dày, đã đặt ống nội khí quản.
Sau khi tiến hành hội chẩn, nhận thấy tình trạng bệnh nhi vô cùng nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng quyết định chuyển phẫu thuật cấp cứu cho cháu.
TS Hiền cho hay, trẻ được chẩn đoán trong mổ là sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do viêm phúc mạc nặng, vỡ thành trước dạ dày, nguy cơ trong mổ là rất cao.
"Do trẻ mới 2 tuổi, lại bị đa chấn thương phức tạp nên phẫu thuật xử trí các tổn thương cần phải rất thận trọng và tuyệt đối chính xác" - TS Hiền nói và cho biết các bác sĩ kíp mổ đã sử dụng 3 thuốc vận mạch, điều trị khâu lỗ thủng dạ dày, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng cho trẻ.
"Vỡ dạ dày là tình trạng rất nguy hiểm, nếu không phẫu thuật, khâu kịp thời sẽ dẩn đến tử vong”- TS Hiền chia sẻ.
Bác sĩ cho hay, về tình trạng sức khỏe của bệnh nhi, sau 7 ngày hậu phẫu, hiện trẻ đã có tiến triển tốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm.
T.Nguyên
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 15 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 15 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.