Cứu ngoạn mục một bé gái sinh non nặng 5 lạng

| Y tế

GiadinhNet - Chào đời khi chỉ mới 24 tuần thai, bé gái con của chị V.T.D (Hà Nội) chỉ nặng 5 lạng, thở thoi thóp...

TS Lê Minh Trác – Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống một bé gái sinh non tháng, với cân nặng chỉ 500gr.

Gia đình cháu bé xúc động tặng bó hoa cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện, trung tâm.

Gia đình cháu bé xúc động tặng bó hoa cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện, trung tâm.

Em bé may mắn này có tên Nguyễn V.Đ, chào đời ngày 26/1/2018. Bé là con gái đầu lòng của vợ chồng chị V.T.D (ở Trung Hòa – Hà Nội), vốn bị hiếm muộn, đã chữa trị nhiều năm trời. Khi thai nhi ở tuần thứ 26, chị D có dấu hiệu chuyển dạ và bị sinh non.

Bé Đ chào đời chỉ nặng 5 lạng, hệ thống hô hấp còn rất yếu ớt, chưa hoàn thiện, thở thoi thóp, tim rời rạc và phản xạ yếu. Ngay sau khi sinh, cháu bé đã được các bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh điều trị, theo dõi và chăm sóc kết hợp dinh dưỡng từ sữa mẹ.

Hiện sau hơn 3 tháng nuôi dưỡng, cân nặng của cháu đã đạt 2.700gram, bú tốt, vận động tốt và đã được bàn giao cho gia đình vào ngày 7/6/2018.

TS Trác cho biết, đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện cứu sống trẻ sinh non, nhẹ cân. Từ năm 2010, trung tâm đã nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh có cân nặng thấp nhất Việt Nam là 500gram, hiện cháu bé đã đi học và khỏa mạnh bình thường.

Cũng theo TS Trác, 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ cứu sống trẻ dưới 1 kg đã tăng lên 31%, cao hơn rất nhiều so với năm 2017 là 27%, năm 2016 là 21%, năm 2015 là 17%...

Theo Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, là trung tâm đứng đầu cả nước về nuôi trẻ nhẹ cân, sinh non tháng. Hiện tất cả các bệnh viện cả tư lẫn công khi có những trẻ sinh non, nhẹ tháng đều chuyển lên Bệnh viện phụ sản Trung ương. Với những bé sinh non tháng, các bộ phận nội tạng như: Gan, thận, ruột, não đều bị non và hết sức yếu nên nguy cơ rất cao bị ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, rơi vào tình trạng xuất huyết đặc biệt nguy hiểm, xuất huyết não, phổi, nguy cơ tử vong cao.

"Sau này, về lâu dài các trẻ vẫn có nguy cơ bại não hoặc tàn tật giảm vận động; tăng động, giảm chú ý, xơ phổi, bệnh lý võng mạc ở trẻ non tháng có thể gây mù lòa, tỷ lệ đột tử cao.." -TS Trác nói. 

Những nguy cơ này cần phải được giải quyết. TS Trác cho hay, hiện Trung tâm có khoảng 20 cháu 6-7 lạng, 70-80 trẻ dưới 1 kg đang chăm sóc.

Ở Mỹ chi phí điều trị một trẻ dưới 1kg khoảng 1,3 triệu USD, ở Việt Nam chỉ hơn 200 triệu đồng trong khi cháu nằm hơn 4 tháng tại viện. Trước đó, năm 2016 trung tâm cũng đã cứu sống bé Trần Gấu, thai 27 tuần, nhẹ cân, phù thai, đây là con của sản phụ Đậu Thị Huyền Trâm, bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Đặc biệt từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 3 trẻ sinh non tháng, có cân nặng 500gr, trong đó có 2 trẻ sinh đôi được cứu sống. Ngoài 3 trẻ trên, còn có 20 trẻ có cân nặng chỉ 600 – 700 gram, hiện tất cả các cháu đều khỏe mạnh và đã được ra viện. 

Còn đối với những trẻ nhẹ cân từ 1000 đến 1500 gram, TS Trác cho biết, tỷ lệ nuôi sống thành công là gần 90% “Để có được thành công trên, bệnh viện đã áp dụng những thành tựu y học vào chăm sóc trẻ như hồi sức ngay từ phòng đẻ, chống suy hô hấp, chống tắc nghẽn đường thở, lồng ấp cách ly môi trường…”, TS Trác chia sẻ.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.