Cứu sống bé 1 ngày tuổi bị bệnh thoát vị hoành hiếm gặp

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa mổ thành công cho bệnh nhân nhi Trưởng Thị Lan (1 ngày tuổi), dân tộc Dao, trú tại Bản Nà Lý, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, bị thoát vị hoành bẩm sinh phức tạp.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện cho hay, bệnh nhân Lan được sinh vào ngày 2/11, tại khoa Sơ sinh của bệnh viện. Khi sinh xong, cháu có phản xạ yếu, phổi hai bên thông khí kém nên được được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Khi tiến hành xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp CT, các bác sĩ phát hiện toàn bộ dạ dày, lá lách của bệnh nhân nằm trên lồng ngực không có cơ hoành ngăn lại và đẩy lên cao hơn so với bình thường, khiến phổi bị chèn ép gây khó thở.


Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ đã cứu sống bé Lan. Ảnh: Thế Thiêm

Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ đã cứu sống bé Lan. Ảnh: Thế Thiêm

Xác định, bệnh nhân bị thoát vị hoành bẩm sinh bên trái, có một phần dạ dày và lách chui qua cơ hoành lên lồng ngực trái gây hoại tử. Nếu không phẫu thuật kịp thời để sắp xếp lại vị trí, bệnh nhân có thể tử vong.

Trong quá trình phẫu thuật hơn 3 giờ đồng hồ, một phần dạ dày và lá lách bị hoại tử đã đứt rời khỏi tổ chức xung quanh, vì vậy kíp mổ đã nối thẳng phần ruột non với thực quản cho bé. Đồng thời, bệnh nhân được truyền máu và tiêm thuốc giúp trưởng thành phổi.

Khi ca mổ hoàn thành, bác sĩ phát hiện cháu Lan bị suy thận, lúc này bệnh nhân được lọc máu liên tục trong 3 ngày và thở bằng máy. Đến nay, sau 1 tuần điều trị tích cực, cháu Lan đã tự thở bình thường, không phải dùng các thuốc vận mạch và phục hồi nhanh.

Được biết, đây là bệnh nhi thoát vị hoành có nhiều biến chứng nặng nhất từ trước đến nay ở Quảng Ninh.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.