Cứu sống bé sơ sinh mắc COVID-19 nặng kèm viêm ruột hoại tử

| Y tế

GiadinhNet - Sau khi mẹ mắc COVID-19, bé trai bị sốt, suy hô hấp tăng dần, xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cứu sống bé sơ sinh mắc COVID-19 nặng kèm viêm ruột hoại tử - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết đơn vị này vừa cứu sống một bé sơ sinh mắc COVID-19 bị viêm ruột hoại tử.

PGS.TS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Đơn vị cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhân là bé trai nam, sinh mổ, cân nặng lúc sinh được hơn 2,7 kg, sức khỏe bình thường, được xuất viện sau 4 ngày sinh.

Sau đó, mẹ bé trai trên mắc COVID-19. Đến ngày 18 ngày tuổi, bé sốt, bụng trướng và đi tiêu nhầy nên phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy bé dương tính với SARS-CoV-2. 

Cứu sống bé sơ sinh mắc COVID-19 nặng kèm viêm ruột hoại tử - Ảnh 2.

X-Quang phổi của bệnh nhi có tổn thương phổi rải rác 2 bên. Ảnh: BVCC

Điều trị 3 ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi vẫn sốt, suy hô hấp tăng dần, chụp X-quang thấy tổn thương phổi rải rác hai bên, xét nghiệm cho thấy dày thành ruột phù hợp với tình trạng viêm ruột, hơi trong thành ruột và tĩnh mạch cửa trên. Các chỉ số này cho thấy bé mắc COVID-19 nặng và viêm ruột hoại tử.

Bé được truyền dịch nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn để ruột nghỉ ngơi, kháng sinh, kháng viêm và kháng đông.

Sau 23 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp và viêm ruột của bé cải thiện trên lâm sàng và xét nghiệm. Bé bú miệng hoàn toàn, bụng không trướng và được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Viêm ruột hoại tử là một trong những trường hợp cấp cứu đường tiêu hóa thường gặp tại các đơn vị chăm sóc sơ sinh. Theo các tài liệu y văn, hơn 85% các trường hợp viêm ruột hoại tử xảy ra ở trẻ sinh non tháng và nhẹ cân do rất nhiều yếu tố khác nhau.

Theo PGS.TS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, vẫn cần có thêm nhiều bằng chứng để khẳng định mối liên hệ giữa viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh và COVID-19. Tuy nhiên, qua trường hợp trên có thể thấy, biểu hiện của COVID-19 rất đa dạng và có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt trên các đối tượng nguy cơ như trẻ sơ sinh. 

Do đó, trẻ sơ sinh mắc COVID-19 cần được nhập viện và theo dõi sát để phát hiện sớm các trường hợp diễn tiến nặng và xử trí kịp thời.

Vân Nhi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.