Cứu sống bé trai bị áp xe não khó chữa

| Y tế

GiadinhNet- Theo y văn thế giới, nếu bệnh nhân bị áp xe não trên 2 tuần thì rất khó chữa, khả năng tử vong cao.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, Khoa Nhi đã cứu cháu B.Đ.Tuấn (14 tuổi ở Đăk Lắk) bị áp xe não được điều trị trong vòng 2 tháng.

Cháu Tuấn nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều, đau đầu dữ dội. Sau khi xem các xét nghiệm của BV trước đó cháu Tuấn đã được gia đình đưa đến điều trị, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị áp xe não.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Ổ áp xe rất lớn, khoảng 4-5cm nên trẻ luôn trong tình trạng sốt cao, nôn liên tục, đau đầu dữ dội”. Sau khi hội chẩn và xem xét kỹ lưỡng khả năng mổ ca bệnh này, các bác sĩ kết luận không thể mổ vì sức khỏe của bệnh nhân rất yếu. Cháu 14 tuổi nhưng cân nặng chỉ 24 kg.

Theo PGS. Dũng, áp xe não do nhiều nguyên nhân gây nên. Trong trường hợp bệnh nhân này, áp xe não là do trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, do nhiễm trùng chung và do trẻ có ổ xoang mãn tính.

Theo y văn thế giới, nếu bệnh nhân bị áp xe não trên 2 tuần thì rất khó chữa, khả năng tử vong cao. Trong khi trường hợp của cháu Tuấn, tình trạng áp xe não đã kéo dài gần 2 tháng vì vậy tiên lượng rất xấu.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ Khoa Nhi đã phải thay đổi nhiều cách điều trị kháng sinh cho bệnh nhân. Các bác sĩ sử dụng kết hợp 3 loại kháng sinh, tính toán liều lượng để tránh ngộ độc cho trẻ.

Tuy nhiên, sau tuần đầu điều trị, cháu Tuấn vẫn không thuyên giảm. Các bác sĩ rất căng thẳng và đã có lúc tưởng buông xuôi.

Khoa Nhi cũng đã hội chẩn lần thứ 2 với Khoa Ngoại (Bệnh viện Bạch Mai), tuy nhiên, các bác sĩ thấy sức khỏe cháu Tuấn vẫn rất nặng, không dám mổ để lấy khối áp xe.

Các bác sĩ Khoa Nhi đã đưa ra phác đồ điều trị tổng hợp dùng kháng sinh, tiếp tục nuôi dưỡng, chống phù não và giữ các chức năng sống của bệnh nhân vì ổ áp xe đè vào não có thể khiến bệnh nhân ngừng thở bất cứ lúc nào.

Từ phác đồ trên, đến nay, sau khi thực hiện song song các phương pháp nội khoa, sức khỏe cháu Tuấn đã tiến triển tốt, khối áp xe chỉ còn 1cm. Nếu không tái phát thì khối áp xe đó sẽ tự mất trong một thời gian nữa. Hiện, cháu Tuấn đã có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường.

Thiện Ân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.