Cứu sống công nhân rơi từ tầng 9 công trình đang xây ở Sài Gòn

| Y tế

Theo các bác sĩ, anh Tâm được đưa đến cấp cứu trong tình trạng dập, tràn dịch màng phổi, gãy chân trái, trật khớp cổ đa chấn thương.

Ngày 19/4, bác sĩ Nguyễn Đức Thọ, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đêm qua cơ sở y tế này đã mổ cấp cứu, cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn Thành Tâm (24 tuổi, quê An Giang).

Theo bác sĩ Thọ, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tâm vào lúc 17h30 ngày 18/4. Anh Tâm được đưa đến trong tình trạng kích động, đau 2 chân, khó thở, đa chấn thương.

Các bác sĩ đã thực hiện cố định cột sống cổ, thắt lưng, dùng thuốc giảm đau cho người bệnh. Chụp CT cho thấy bệnh nhân bị dập tràn dịch màng phổi, gãy chân trái, trật khớp cổ.


Công nhân bị rơi từ tầng 9 xuống đất bị đa chấn thương đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Ảnh: Khánh Trung. 

Bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ mổ cấp cứu và dẫn lưu màng phổi. Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng xử lý cắt lọc vết thương cố định khớp cổ chân, đặt nẹp bột cho chân trái.

Bác sĩ điều trị cho biết sau mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn kêu đau cổ và hàm mặt. Dự kiến một tuần nữa anh Tâm sẽ được mổ chân và tập vật lý trị liệu.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng theo bác sĩ Thọ, sau này bệnh nhân có nguy cơ bị cứng khớp cổ chân. Bệnh nhân vẫn có thể đi lại nhưng khó làm việc. “Bệnh viện sẽ mời chuyên khoa thần kinh và răng hàm mặt đến hội chẩn phần cổ và hàm cho bệnh nhân”, bác sĩ Thọ nói.

Trước đó, 16h40 ngày 18/4, một vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình thi công nhà ở tái định cư do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng trên nằm ở đường Cây Keo (phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Vụ tai nạn khiến anh Võ Văn Điền (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) tử vong, còn anh Tâm bị chấn thương nặng và được đưa đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.




 


 

Vị trí gần nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing

Công nhân bị rơi từ tầng 9 xuống đất bị đa chấn thương đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Ảnh: Khánh Trung.

Bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ mổ cấp cứu và dẫn lưu màng phổi. Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng xử lý cắt lọc vết thương cố định khớp cổ chân, đặt nẹp bột cho chân trái.

Bác sĩ điều trị cho biết sau mổ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn kêu đau cổ và hàm mặt. Dự kiến một tuần nữa anh Tâm sẽ được mổ chân và tập vật lý trị liệu.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng theo bác sĩ Thọ, sau này bệnh nhân có nguy cơ bị cứng khớp cổ chân. Bệnh nhân vẫn có thể đi lại nhưng khó làm việc. “Bệnh viện sẽ mời chuyên khoa thần kinh và răng hàm mặt đến hội chẩn phần cổ và hàm cho bệnh nhân”, bác sĩ Thọ nói.

Trước đó, 16h40 ngày 18/4, một vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình thi công nhà ở tái định cư do Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng trên nằm ở đường Cây Keo (phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Vụ tai nạn khiến anh Võ Văn Điền (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) tử vong, còn anh Tâm bị chấn thương nặng và được đưa đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.