Cứu sống nạn nhân bị mất gần hết máu trong cơ thể
Nhập viện tối 30/8 trong tình trạng chảy máu ồ ạt, ngưng tim do một vết thương sâu ở ngực, nạn nhân 24 tuổi ngụ tại Hóc Môn, TP HCM, may mắn được cứu sống khi cơ thể của anh đã bị mất gần 3 lít máu.
Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được xếp vào nhóm nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.
Bác sĩ Phạm Xuân Hiển, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, trưởng ca trực cho hay, vết đâm gây đứt động mạch vú trong - một trong những động mạch lớn của cơ thể.
"2,5 lít máu đóng cục và máu loãng được phát hiện trong khoang bụng lúc mở ngực, chưa kể lượng máu đã mất trước đó; như vậy, bệnh nhân đã mất một lượng máu quá lớn", ông Hiển nói.
Còn theo bác sĩ Nguyễn Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, tính theo số cân nặng, cơ thể bệnh nhân có hơn 4 lít máu, trong khi đó, lượng máu chảy ra có thể đã hơn 3 lít.
"Theo các tài liệu y khoa, chỉ cần mất 40% máu trong cơ thể, bệnh nhân đã có thể tử vong", bác sĩ Đông nói.
Cũng theo bác sĩ Đông, sở dĩ bệnh nhân được cứu sống là do trước tình huống tối cấp, kíp trực đã lập tức truyền máu đồng thời quyết định phẫu thuật luôn tại phòng cấp cứu. Động mạch vú trong và chỗ thủng ở phổi bệnh nhân cũng được xử trí chỉ sau khi nhập viện một tiếng đồng hồ.
Chiều 1/9, sau hai ngày phẫu thuật, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa Ngoại - Lồng ngực. Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, mỗi ngày khoa mổ khoảng 150 ca cấp cứu, tuy nhiên ít có trường hợp nào mất máu quá nhiều như nạn nhân trên.