Đã giải cứu được đối tượng nghi “ngáo đá” trèo lên cột điện cao thế cố thủ gần 2 ngày

| Xã hội

GiadinhNet - Đến 16h35 phút chiều nay, Nhậm đã trèo xuống cột điện để lấy đồ ăn của người nhà mang đến và ngay lập tức bị lực lượng cứu hộ áp sát, khống chế an toàn.

Thông tin cho PV vào tối nay (16/2), đại diện UBND xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) cho biết, vào 16h35 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” trèo lên cột điện cao áp sau 36h đồng hồ cố thủ.

Theo đó, khoảng 5h sáng 15/2, nhiều người dân tại khu vực thôn Hà Tê, xã Trung Hà bất ngờ phát hiện Trịnh Văn Nhậm (SN 1977, cùng thôn) trèo lên cột điện cao thế của địa phương miệng liên tục la hét, nói nhảm và có biểu hiện không bình thường.

Đối tượng nghi ngáo đá cố thủ trên cột điện cao thế tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Đỗ Hiếu

Đối tượng nghi "ngáo đá" cố thủ trên cột điện cao thế tại huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Thế Khoa

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng huy động phương tiện, cùng Đồn công an khu công nghiệp bến Rừng phối hợp với ngành điện Hải Phòng triển khai phương án giải cứu.

Mặc dù được lực lượng chức năng kiên trì khuyên giải nhưng Nhậm vẫn ngồi trên cột điện cao thế liên tục nói nhảm và miệng liên tục yêu cầu được tiếp tế sữa tươi, nước uống.

Đến 16h35 phút chiều nay, Nhậm đã trèo xuống cột điện để lấy đồ ăn của người nhà mang đến và ngay lập tức bị lực lượng cứu hộ áp sát, khống chế an toàn. Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng khống chế, người đàn ông này tỏ thái độ hung hăng.

Đến 16h35 chiều nay, đối tượng nghi ngáo đá cố thủ trên cột điện cao thế sau 36h đồng đồ được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Ảnh: Đỗ Hiếu

Đến 16h35 chiều nay, đối tượng nghi "ngáo đá" cố thủ trên cột điện cao thế 36 giờ đồng đồ được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Ảnh: Thế Khoa

Tại trụ sở Công an xã Trung Hà, Nhậm khai rằng, bản thân đã xây dựng gia đình nhưng hiện tại vợ chồng không còn chung sống với nhau và có 4 người con. Do không có công việc ổn định nên sau đó Nhậm sa vào con đường nghiện hút ma túy. Tuy đã được địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng khi trở về, người đàn ông này vẫn không từ bỏ được.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.