Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM

| Xã hội

Gần 15 năm nay, cứ nửa tháng trước Tết, khoảng 300 m đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1) lại rực rỡ với hàng nghìn cành mai trang trí.


Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 1.

Từ ngày 8/1, một đoạn của đường Phạm Ngọc Thạch lại rực rỡ sắc hoa mai vàng. Đây là một phần trong hoạt động lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh niên, được tổ chức suốt 14 năm qua. Những cành mai cao hơn 2 m gắn hoa nhựa được cắm quanh hàng cây hai bên vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch. Dù chỉ là hoa giả, màu vàng rực của loài hoa đại diện cho Tết phương Nam khiến góc phố tràn ngập sắc xuân.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 2.

Ở lối vào là tiểu cảnh khu vườn mai, nổi bật với cây mai đại thụ cao hơn 5 m, dưới gốc trang trí những túi mô hình gạo, bắp, đậu - các loại lương thực phổ biến của người Việt.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 3.

Chị Loan, 38 tuổi (áo dài trắng, bên trái), cùng bạn thuê thợ chụp ảnh trên con đường hoa mai. Chị Loan cho biết, hầu như Tết năm nào các chị cũng ra đây chụp vài kiểu ảnh chào năm mới trước khi về quê.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 4.

Ngọc Châu (20 tuổi) thướt tha trong tà áo dài bên những bông mai, đào. "Những tiểu cảnh hoa mai, làng quê ngày Tết ở đây rất đẹp. Em rất thích thú khi có được một bộ ảnh ngày xuân", Châu chia sẻ.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 5.

Bé Gia Minh 6 tuổi (bên phải) được mẹ cho diện áo dài ra phố đón xuân.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 6.

Ngoài đường hoa mai, điểm nhấn của lễ hội năm nay là khu vực tiểu cảnh của 4 làng nghề truyền thống, gồm làng làm gốm, làng mây, làng hương và làng lụa.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 7.

Lễ hội còn tái hiện không gian các miền quê, phố ông đồ, các món ăn, gian bếp... trong ngày Tết cổ truyền.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 8.

Dịch vụ cho thuê áo dài thu hút rất nhiều khách. Mỗi bộ từ áo dài từ truyền thống đến cách tân có giá thuê khoảng 80.000 đồng trong hai tiếng.

Đã mắt con đường hoa mai rực rỡ ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 9.

Từ sáng đến tối, con đường hoa mai đều đông đúc khách tham quan, chụp ảnh. Hoạt động lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hoá Thanh niên diễn ra đến hết ngày 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý).

Theo Vnexpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.