Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/ 2020

Thứ ba, 17:22 17/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet- Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ được khai mạc vào 8h ngày 4/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Đại hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 02/12 đến 04/12.

Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước", Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/ 2020 - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc phát biểu khai mạc tại họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II/2020.

Tham dự Đại hội có 1.600 đại biểu với 300 đại biểu khách mời; 360 đại biểu TƯ gồm nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo là người dân tộc thiểu số từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên, đại biểu tiêu biểu trong các lĩnh vực là người dân tộc thiểu số do Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành chọn cử; 1.240 đại biểu được bầu chọn tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III. Trong tổng số đại biểu tham dự có nhiều đại biểu trẻ tuổi, nhóm đại biểu dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 1,7% (đại biểu ít tuổi nhất 18 tuổi, thuộc Đoàn đại biểu tình Bình Phước).

Tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc thông tin: "Trong 3 ngày diễn ra, Đại hội sẽ là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc. Đại hội cũng được kì vọng là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tại Đại hội lần này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập cũng sẽ được tuyên dương, khen thưởng, ghi nhận".

Theo dự kiến chương trình Đại hội, ngày 02/12/2020 sẽ đón tiếp các đoàn đại biểu và buổi chiều họp các trưởng đoàn đại biểu. Ngày 03/12/2020, vào buổi sáng, các đại biểu sẽ dâng hương tại Đền thờ các Vua Hùng tại tỉnh Phú Thọ (gồm 100 đại biểu, đủ đại diện của 54 dân tộc, do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/ 2020 - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên họp báo chiều ngày 17/11 do Ban chỉ đạo Đại hội tổ chức.

Các đại biểu sẽ viếng Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bác Hồ, thăm Phủ Chủ tịch do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lãm Trưởng đoàn. 

Chiều 03/12, Đại hội trù bị sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (từ 14h00 đến 16h30), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đại biểu tiêu biểu của các Đoàn (gồm 100 đại biểu, đủ đại diện của 54 dân tộc, do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn).

Phiên chính thức của Đại hội sẽ được diễn ra vào 8h00 đến 17h00 ngày 04/12. Bên lề Đại hội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được chuẩn bị công phu nhằm quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam như triển lãm con đường di sản, đêm nghệ thuật "Vững mãi niềm tin theo Đảng".

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 18 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top