Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng trộm dây cáp điện giá trị gần 1 tỷ đồng
Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Xuân Hiếu (29 tuổi) và Phan Văn Bính (32 tuổi, cùng trú tại huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp 3 cuộn dây cáp điện trị giá gần 1 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, ngày 18/9, Hiếu bàn bạc với Bính về việc trộm cắp 3 cuộn dây cáp điện của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, đang tập kết tại bãi tập kết Núi Vòng, thuộc thôn 4, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
Sau đó, cả 2 đã chia nhỏ 3 cuộn dây cáp điện trên thành 4 cuộn rồi bán cho một người đàn ông tên Bình trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh với giá 400 triệu đồng.
Đến khoảng 3 giờ ngày 22/9, ông Bình cùng nhiều người khác điều khiển xe ô tô đến cẩu 4 cuộn dây cáp điện lên xe và chở về TP Hồ Chí Minh.
Sau nhiều ngày tích cực điều tra, đến ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk đã điều tra làm rõ, bắt giữ được 2 đối tượng trên. Đồng thời, truy thu toàn bộ 4 cuộn dây cáp điện.
Được biết, giá trị thực tế của 3 cuộn dây cáp điện (nguyên bản) lên đến gần 1 tỷ đồng.
Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Gã thợ sửa xe và cú "trượt gã" vì ma túy
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Học nghề sửa xe máy, những tưởng cuộc sống của Trần Văn Mển sẽ ổn định, êm đềm trôi qua. Tuy nhiên, đam mê cờ bạc đã khiến đời Mển "rẽ" theo hướng khác. Trong một lần đánh bạc bên kia biên giới, Mển đã nhận lời tham gia vào đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Truy tìm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài trộm cắp tài sản
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH – Các đối tượng đến những điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền rồi tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy tài sản.
Nổ rộ chiêu trò giả shipper gọi điện thanh toán tiền hàng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Thời gian gần đây, hiện tượng các đối tượng giả shipper gọi điện yêu cầu chuyển tiền để nhận hàng xảy ra khá nhiều. Điều đáng nói, sau khi chuyển tiền thì các đối tượng ngắt liên lạc và hàng cũng không có.
Tài xế không bằng lái, phê ma túy khiến 4 người cùng gia đình thương vong
Pháp luật - 6 giờ trướcCơ quan điều tra xác định, Phạm Văn Quang không có giấy phép lái xe, trước đó đã sử dụng ma túy vẫn điều khiển ô tô gây tại nạn khiến 4 người trong 1 gia đình bị thương vong. Trong đó, 2 bố con tử vong, 2 mẹ con bị thương nặng.
Bị con đuổi ra khỏi nhà sau khi lập di chúc, bố mẹ phải làm sao?
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không có bất cứ điều gì là không thể xảy ra. Một bạn đọc băn khoăn đặt câu hỏi, khi rơi vào tình cảnh bị con đuổi ra khỏi nhà sau khi lập di chúc, bố mẹ phải làm sao?
Khánh Hòa: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Bắt hai thanh niên gây ra 7 vụ cướp manh động
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Hai tên cướp manh động, tuổi đời còn rất trẻ vừa bị Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) bắt giữ.
Người phụ nữ xây boong-ke, nuôi chó becgie cảnh giới để bán ma tuý
Pháp luật - 11 giờ trướcPhạm Thị Hải cùng 3 đồng phạm đã xây dựng boong-ke sử dụng nhiều người cảnh giới, lắp đặt nhiều camera, nuôi 2 con chó becgie cảnh giới để thực hiện hành vi buôn bán ma tuý
Tranh chấp nguồn nước tưới, kẻ đi tù, người mù mắt
Pháp luật - 11 giờ trướcChỉ vì tranh chấp nguồn nước tưới tiêu, giữa Hùng và Tùng xảy ra xô xát đánh nhau. Hậu quả, Hùng bị Tùng đánh mù mắt, còn Tùng bị toà án xử phạt 6 năm tù giam.
Sử dụng ma tuý, điều khiển ô tô gây tai nạn chết người
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Dù không có giấy phép lái xe, sử dụng ma tuý, Quang vẫn điều khiển ô tô tham gia giao thông gây ra tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Truy tìm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài trộm cắp tài sản
Pháp luậtGĐXH – Các đối tượng đến những điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền rồi tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy tài sản.