Đâm chết người tình rồi nói nạn nhân tự ngã trúng dao

| Pháp luật

Phúc khai trong lúc cầm dao, người tình dắt xe bị ngã đâm trúng. Còn công an khẳng định vết thương của nạn nhân là bị đâm từ trên xuống nên khởi tố ông này tội Giết người.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Phúc (46 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) về tội Giết người.

Theo hồ sơ, 10 năm trước, chồng bà Trần Thị Hạnh (47 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ) mắc bệnh mất sớm. Sau đó, người phụ nữ này chuyển đến sống với ông Phúc ở thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ (cùng huyện Tư Nghĩa) như vợ chồng.

Mới đây, bà Hạnh dọn đồ đạc rời nhà ông Phúc từ xã Nghĩa Mỹ chuyển về nhà cũ ở thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) để lo cho con gái sinh con đầu lòng. Đến chiều 10/5, trong lúc nạn nhân vừa dắt xe ra trước nhà thì xảy ra án mạng.

Đâm chết người tình rồi nói nạn nhân tự ngã trúng dao - Ảnh 1.
Phúc khai với cảnh sát do vô ý làm chết người tình. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận trong lúc mình cầm dao, người tình dắt xe bị ngã nên con dao nhọn đâm trúng gây chết người.

Một điều tra viên cho hay khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân cho thấy lời khai của ông Phúc không trung thực.

"Nếu bà Hạnh ngã xe bị xóc dao thì vết đâm vuông góc nhưng kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân thì vết thương bên hông trái bị đâm từ trên xuống dưới (ngoại lực tác động). Thu thập thêm chứng cứ từ các nhân chứng, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất khởi tố Phúc về tội Giết người", một cảnh sát điều tra nói.

Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện nghi phạm giết người dương tính với chất ma tuý.

Phúc sống chung với bà Hạnh như vợ chồng từ năm 2013 đến nay nhưng không có giấy đăng ký kết hôn. Nguyên nhân xảy ra án mạng do mâu thuẫn tình cảm.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.