Đàn bà lẳng lơ như em, tôi vừa mê vừa sợ

| Tâm sự

Không thể nói hết sự tự hào mỗi lần dẫn em đi cùng. Nhưng trở về nhà, tôi lại thấp thỏm lo âu một ngày nào đó bị em cắm sừng.

Em đẹp. Vẻ đẹp của em vừa cuốn hút vừa lẳng lơ. Em lại biết mình đẹp nên càng tô vẽ cho sức quyến rũ của em thêm bội phần. Từ dáng người, ánh mắt đến điệu bộ buông lơi của em khiến gã đàn ông nào cũng phải si mê. Và… tôi là một trong số đó.

Tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty. Xét về ngoại hình, năng lực và tài chính đều không phải quá kém cỏi. Khi gặp em, tôi đã có người yêu. Bạn gái của tôi hiền lành, nhu mì đúng chuẩn mẫu phụ nữ truyền thống. Tôi từng nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ, kết thúc một tình yêu bằng bằng. Thế nhưng khi gặp em, người đàn bà vừa sành sỏi vừa lẳng lơ, tôi đã không chống lại được sự quyến rũ chết người nơi em.

Từ dáng người, ánh mắt đến điệu bộ buông lơi của em khiến gã đàn ông nào cũng phải si mê. Và… tôi là một trong số đó. (Ảnh minh họa)
Từ dáng người, ánh mắt đến điệu bộ buông lơi của em khiến gã đàn ông nào cũng phải si mê. Và… tôi là một trong số đó. (Ảnh minh họa)

Em chủ động tấn công tôi ra mặt. Em còn công khai với người cũ của tôi rằng, hạnh phúc là đấu tranh và nếu muốn giành lại tình yêu thì chơi một cuộc công bằng. Tất nhiên, cô bạn gái của của tôi non nớt và yếu thế, làm sao lại được với người đàn bà lọc lõi như em. Chỉ vài tháng, nhờ sự hèn hạ và bạc nhược của tôi, chuyện tình hơn 3 năm của tôi với người cũ tan tành. Tôi si mê cô gái mới quen này và lao vào em như thiêu thân lao vào lửa.

Chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng hừng hực, rực lửa. Em luôn biết cách làm cho tôi phải mê muội mỗi ngày. Thêm vào đó là niềm tự hào mỗi khi dẫn em đi đâu. Đám đồng nghiệp, bạn bè khác giới nhìn em vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng. Em chẳng những nâng cao giá trị của tôi mà còn giúp tôi thêm “oách” hơn khi có một cô bạn gái đáng để ước ao.

Em luôn nói với tôi rằng, em không phải loại con gái “tôn thờ” chồng như thánh sống. Và nếu tôi không đáp ứng đủ những gì em mong muốn, em sẽ rời đi. Tôi thấy như vậy cũng tốt, sẽ là động lực để mình phải luôn nỗ lực không ngừng.

Em luôn nói với tôi rằng, em không phải loại con gái “tôn thờ” chồng như thánh sống. Và nếu tôi không đáp ứng đủ những gì em mong muốn, em sẽ rời đi. (Ảnh minh họa)
Em luôn nói với tôi rằng, em không phải loại con gái “tôn thờ” chồng như thánh sống. Và nếu tôi không đáp ứng đủ những gì em mong muốn, em sẽ rời đi. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi càng bên nhau tôi càng thấy lo ngại. Em đi đâu cũng hút đàn ông và em chẳng có chút gì là giữ gìn ý tứ. Em nói với tôi rằng đừng cấm cản em quan hệ, ngoại giao với họ bởi vì đó là phong cách sống. Em không bao giờ phản bội tôi, khi nào hết tình yêu em sẽ nói thẳng.

Yêu em, cảm giác tự hào, sung sướng có đấy, nhưng cảm giác thấp thỏm bị cắm sừng, phản bội, bị nẫng tay trên cũng luôn thường trực. Nếu chỉ để yêu thì không phải suy nghĩ, nhưng tôi cũng muốn lấy em làm vợ. Liệu một người đàn bà như thế có đáng tin cậy và có thể chung thủy với mình cả đời hay không?

Tình yêu của chúng tôi hiện vẫn đang tốt đẹp, tôi muốn tiến xa hơn nhưng băn khoăn về tính cách của em. Em quá phóng khoáng và có phần lẳng lơ. Đàn ông thì không sợ gì hơn việc bị vợ cắm sừng lên đầu mình? Tôi từng có lần bày tỏ suy nghĩ của mình cho cô ấy nghe thì cô ấy cười bảo, chỉ có đàn ông kém cỏi, hèn nhát mới lúc nào cũng sợ vợ ngoại tình. Thật, tôi hoang mang vô cùng về mối quan hệ này. Tôi có nên bước tiếp không hay từ bỏ?

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.