Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Hà Nội được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân

Thứ năm, 19:14 09/02/2017 | Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là lời giải cho những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã, phường.

Sáng 9/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm, kiểm tra công tác khám chữa bệnh ở Trạm y tế phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và làm việc với ngành y tế Hà Nội.

Hiện trạm y tế phường Tây Mỗ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho hơn 24.000 người dân trên địa bàn. Số cán bộ y tế của trạm có 9 người, hàng năm khám chữa bệnh, khám dự phòng cho khoảng 6.000 người, triển khai các nhiệm vụ y tế dự phòng, tiêm chủng, bảo đảm VSATTP, phòng chống dịch bệnh…


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thăm, kiểm tra hoạt động của Trạm Y tế phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sáng 9/2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thăm, kiểm tra hoạt động của Trạm Y tế phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sáng 9/2.

Một người dân đến khám bệnh tại trạm y tế phường Tây Mỗ bày tỏ với Phó Thủ tướng mong muốn được tư vấn, cấp các loại thuốc BHYT đối với các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp… ngay tại trạm thay vì phải đi đến các bệnh viện.

Tuy nhiên, trên thực tế, Trạm trưởng Trạm Y tế Phường Tây Mỗ Trần Thị Hoa cho hay, hàng năm tại đây chỉ có khoảng 10% người dân đến khám khi chưa có bệnh. Người dân đánh giá tích cực về hoạt động khám chữa bệnh ban đầu, tư vấn sức khỏe của trạm y tế. Thế nhưng, do vướng mắc về cơ chế tài chính nên hoạt động này chưa triển khai được hiệu quả. Hàng năm, nguồn kinh phí BHYT cấp cho Trạm Y tế Tây Mỗ chỉ khoảng 80 triệu đồng.

Trong khi đó, theo phân tích của Phó Thủ tướng, với 24.000 người dân, nguồn thu BHYT ở một phường như Tây Mỗ là hơn 14 tỷ đồng. Tại các nước phát triển, tối thiểu 50% kinh phí BHYT cho y tế tuyến quận/huyện, xã/phường. Nhưng trung bình ở các trạm y tế xã/phường nước ta hiện nay, tỷ lệ này chưa đầy 1%, còn tuyến huyện chưa đến 20%.

Nếu chỉ dành 10% nguồn kinh phí BHYT cho công tác khám chữa bệnh định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho từng người dân kết hợp tư vấn sức khỏe, định hướng chuyển tuyến cho người dân khi có bệnh và quản lý các bệnh mãn tính trên địa bàn như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hô hấp… thì đây chính là lời giải cho những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã/phường.


Làm việc với Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nếu triển khai được việc lập sổ quản lý sức khỏe cho từng người dân thì trước hết người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu thực sự chứ không còn cảnh có bệnh mới đi khám.

Làm việc với Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nếu triển khai được việc lập sổ quản lý sức khỏe cho từng người dân thì trước hết người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu thực sự chứ không còn cảnh có bệnh mới đi khám.

Phó Thủ tướng cho biết đã đi khảo sát tại nhiều trạm y tế xã/phường được đầu tư rất khang trang nhưng cán bộ y tế có ít việc để làm, thu nhập thấp mà trình độ chuyên môn cũng ít nhiều đi xuống. Vì vậy, nếu triển khai được việc lập sổ quản lý sức khỏe cho từng người dân thì trước hết người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu thực sự chứ không còn cảnh có bệnh mới đi khám.

Cùng với đó, cán bộ y tế cơ sở có thêm nhiều việc để làm, thu nhập được cải thiện và năng lực chuyên môn cũng tăng lên. Từ đó, người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng như nhận thức được lợi ích của việc mua thẻ BHYT.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay trong 10 người có thẻ BHYT chỉ 4 người sử dụng thẻ để đi khám ở y tế cơ sở. Ở nông thôn, rất nhiều người dân đi khám bệnh khi bệnh đã nặng, chứ không bao giờ chưa có bệnh mà được mời lên kiểm tra sức khỏe, chỉ có cán bộ, những người có điều kiện mới khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ.

Do đó, theo Phó Thủ tướng, lập được sổ quản lý sức khỏe, khám định kỳ cho người dân không chỉ đúng về mặt khoa học y tế, mà có thể nói đây là mơ ước của tất cả mọi người dân, của tuyệt đại đa số cán bộ ngành y tế, ngành bảo hiểm và thể hiện rất rõ định hướng XHCN đó là làm sao chúng ta quản lý được sức khỏe ban đầu cho tất cả người dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thời gian qua Hà Nội đã triển khai thí điểm việc khám sàng lọc, theo dõi, quản lý sức khỏe một số bệnh mãn tính tại trạm y tế; bước đầu kết nối toàn bộ các trạm y tế, cơ sở y tế, lập cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn…

Hiện toàn thành phố hiện có 584 trạm y tế xã phường. Trong đó, 560 trạm đã đạt chuẩn quốc gia. Đến 30/6, thành phố sẽ hoàn thành lắp đặt đường truyền kết nối đến các trạm y tế, cũng như triển khai phần mềm nối mạng chung ở 42 cơ sở y tế.

Để triển khai việc triển khai khám bệnh, lập sổ theo dõi sức khoẻ cho tất cả người dân, Chủ tịch UBND TP khẳng định, với việc nối mạng toàn hệ thống, sau này người dân khám bệnh ở đâu trên địa bàn thành phố cũng sẽ được cập nhật vào hệ thống. Mỗi người có có một mã số riêng, bác sỹ chỉ mở được các thông tin cá nhân được nếu người bệnh đồng ý để đảm bảo tính bảo mật.

Về cách làm, Hà Nội sẽ triển khai việc lập sổ, khám bệnh lần đầu cho tất cả người dân ở các quận huyện tại các trung tâm y tế xã, phường. Các bác sỹ ở các bệnh viện tuyến trên sẽ được huy động hỗ trợ. Trung bình một ngày ở một trung tâm sẽ khám được từ 3 đến 500 người. Hà Nội cam kết sẽ hoàn thành việc lập sổ theo dõi sức khoẻ điện tử của tất cả người dân trong tháng 9 tới đây.

Biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của Hà Nội, Phó Thủ tướng cho biết, mỗi người dân sẽ được lập sổ khám chữa bệnh với các thông tin cơ bản: Chiều cao, cân nặng, khám cận lâm sàng; các chỉ số cơ bản về máu và siêu âm. Riêng ở Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị cân nhắc huy động thêm nguồn lực xã hội hoá làm thêm các chỉ số quan trọng khác.

Thu Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 2 ngày trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 4 ngày trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 4 ngày trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 1 tuần trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top