Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Dân số và phát triển

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng với gần 95.000 lượt người hưởng ứng trên không gian mạng, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số" do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng 8/10 tại Hà Nội còn là nơi lắng đọng những dòng cảm xúc chân thực.

Nam Định: Nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Ý Yên

Nam Định: Nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Ý Yên

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ý Yên (Nam Định) là huyện “đất chật, người đông” với 67.123 hộ, 265.218 nhân khẩu. Do nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách dân số còn hạn chế, nhất là tư tưởng phải có con trai nối dõi tông đường, nên những năm gần đây tỷ lệ người sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh cao.

Gia Lai triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2017-2020

Gia Lai triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2017-2020

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Gia Lai có xu hướng gia tăng. Để góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Gia Lai, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020”.

Tọa đàm trực tuyến: Nâng cao kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm ở người cao tuổi

Tọa đàm trực tuyến: Nâng cao kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm ở người cao tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vấn đề người cao tuổi đối mặt hiện nay không chỉ các bệnh lây nhiễm mà còn cả các bệnh không lây nhiễm với biểu hiện và đặc điểm khác nhau. Trong tọa đàm này, các chuyên gia làm rõ sự khác biệt giữa hai loại nhóm bệnh để nâng cao kỹ năng chăm sóc và phòng chống 2 nhóm bệnh này.

Cần xây dựng chính sách người cao tuổi đồng bộ, thích ứng

Cần xây dựng chính sách người cao tuổi đồng bộ, thích ứng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số năm 2011, với tỷ lệ người cao tuổi trên 60 tuổi chiếm 10% dân số. Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người cao tuổi, dự báo đến năm 2030, sẽ có gần 19 triệu và năm 2050 là hơn 28 triệu người. Theo các nhà nhân khẩu học, sự chuyển đổi nhân khẩu học lớn lao này mang đến nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức cho Việt Nam.

Em gái cũng bị viêm phụ khoa

Em gái cũng bị viêm phụ khoa

Dân số và phát triển

Nhắc đến bệnh phụ khoa chúng ta đều nghĩ rằng đó là bệnh chỉ có ở phụ nữ độ tuổi sinh sản, nhất là với người đã có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trẻ em gái cũng là một trong những đối tượng dễ mắc bệnh.

Khi nào không nên thụ thai?

Khi nào không nên thụ thai?

Dân số và phát triển

Mang thai và làm mẹ là thiên chức quý giá của phụ nữ. Để một đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh và phát triển tốt, người mẹ cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về thai nghén, tránh xảy ra những điều ngoài mong đợi trong quá trình mang thai và sinh con.

Tọa đàm trực tuyến: Dự phòng rủi ro bệnh tật và nâng cao kỹ năng dự phòng bệnh tật cho người cao tuổi và gia đình

Tọa đàm trực tuyến: Dự phòng rủi ro bệnh tật và nâng cao kỹ năng dự phòng bệnh tật cho người cao tuổi và gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các chuyên gia đã tư vấn cụ thể và thiết thực cách thức dự phòng rủi ro bệnh tật và nâng cao kỹ năng dự phòng này cho cả người cao tuổi nói riêng và độ tuổi trung niên nói riêng. Trân trọng kính mời bạn đọc theo dõi chương trình tọa đàm!

Những sai lầm hay mắc khi kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi

Những sai lầm hay mắc khi kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Dù là bệnh không lây nhiễm, nhưng tăng huyết áp lại là bệnh lý rất nguy hiểm và là bệnh “đồng hành” cùng người cao tuổi (NCT) vì có đến 90% không có nguyên nhân, tức là tiên phát. Do đó, NCT phải học cách chung sống hòa bình với bệnh”, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh (BV Lão khoa Trung ương) nhấn mạnh.