Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!
Dân số và phát triểnVừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.
Những tai biến khủng khiếp khi phá thai bằng thuốc
Chất lượng cuộc sốngRất nhiều phòng khám tư nhân quảng cáo thực hiện phá thai bằng thuốc.
Truyền thông DS-KHHGĐ: Vào cuộc mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu tình hình mới
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Trong thời gian tới, công tác truyền thông về dân số vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Nhưng bài toán truyền thông cần phải hết sức linh hoạt tại từng địa phương khác nhau, đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới.
15 năm miệt mài với công tác vận động dân số
Gương sáng CTV dân sốGiadinhNet - Đã trải qua 15 năm, cô Lê Thị A - cộng tác viên dân số khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) vẫn miệt mài với công việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc.
2 hiểu lầm trầm trọng về vô sinh ở phụ nữ
Chất lượng cuộc sốngNhiều phụ nữ phải đối mặt với khó khăn khi họ muốn có đứa con thứ hai, thậm chí không thể có con được nữa. Đây gọi là vô sinh thứ cấp.
Định hướng Chương trình mục tiêu Dân số-KHHGĐ 2016-2020
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Ngày 13/8, tại Hưng Yên, Tổng cục Dân số- KHHGĐ đã tổ chức Hội thảo Định hướng chương trình mục tiêu giai đoạn 2016- 2020 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện Chương trình MTQG 2011-2014 và đề ra các giải pháp triển khai công tác dân số trong giai đoạn mới với những đặc thù mới của Chương trình mục tiêu quốc gia.
Khánh Hòa: Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ và sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2014.
Nam Định: Hội nghị công tác dân số cho bộ đội và nhân dân khu vực đồn biên phòng huyện Giao Thủy
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Hội nghị triển khai công tác Dân số - KHHGĐ cho bộ đội biên phòng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vừa diễn ra tại Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Giao Thủy vào ngày 7/8/2014.
Những lý do dễ gây vô sinh ở nữ giới
Chất lượng cuộc sốngHút thuốc, uống rượu hay sử dụng các chất kích thích... là những nhân tố dẫn tới bệnh vô sinh ở phái nữ.
Vô kinh khi sử dụng que cấy tránh thai không phải bệnh lý
KHHGĐNhiều phụ nữ lo ngại sử dụng que cấy tránh thai gây ra những thay đổi về kinh nguyệt như rong kinh, kinh nguyệt ít hoặc vô kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Thực tế, sự thay đổi này không nguy hiểm và không phải là bệnh lý.
Có thể vô sinh vì “nghiện” xông hơi
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Ngâm mình trong nước ấm quá lâu, xông hơi mỗi tuần 2-3 lần có thể khiến nam giới vô sinh. Có người trông cao to lực lưỡng, xét nghiệm có tinh trùng vẫn bị vô sinh. Những lý do oái oăm đó đã khiến nhiều nam giới rơi vào tình cảnh khổ tâm, tan vỡ gia đình bởi không thể làm tròn “thiên chức”.
Vừa dùng "bao", vừa "xuất binh" ngoài
KHHGĐEm muốn hỏi, nếu như chúng em vừa dùng bao cao su vừa xuất tinh ngoài thì hiệu quả tránh thai cao không?
Chất lượng giống nòi bị đe dọa vì bia, rượu
Dân số và phát triểnGiadinhNet - "Việc đưa tác hại của rượu, bia vào giảng dạy trong nhà trường cũng quan trọng như những “Hằng đẳng thức đáng nhớ” hay “Bảng tuần hoàn Mendeleev” vì đấy là cuộc sống, sinh mạng, nòi giống và tương lai của đất nước”, TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội ISDS chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về tệ nạn bia, rượu đang đe dọa đời sống gia đình và làm cản trở xã hội.
4 câu hỏi lớn liên quan đến vô sinh ở nam giới
Chất lượng cuộc sốngY học hiện đại chứng minh nguyên nhân vô sinh đến từ phía các ông chồng không phải là thấp. Trong những năm gần đây, với tỉ lệ cặp đôi vô sinh ngày càng tăng thì các nhà khoa học cũng ước tính được nguyên nhân do các ông chồng chiếm tới 50%.
“Khóc thét” với thực đơn của một “sumo nhí”
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Với tâm lý con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải cho con ăn“cật lực” phòng sau này không may có bệnh sẽ ”gầy bớt”, nhiều bậc phụ huynh đã quên mất tầm quan trọng của việc xây dựng dinh dưỡng cân đối cho trẻ.
Số ca tử vong mẹ, trẻ sơ sinh giảm
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Ngày 8/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác ngành Y 6 tháng đầu năm. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá nhiều lĩnh vực đã được ngành Y triển khai hiệu quả.
Mẹ không dám cho con bú vì sữa đổi màu
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Thấy dòng sữa đầu màu trong, không ít sản phụ, người nhà đã nghĩ ngay đến việc chất lượng sữa không đảm bảo nên cho trẻ bú sữa ngoài ngay. Có trường hợp lại cho rằng: Đã sinh mổ, phải cho trẻ bú sữa bổ sung, nếu không trẻ sẽ đói và thiếu chất… Đó là những suy nghĩ sai lầm khiến bé không có cơ hội được hưởng món quà vô giá – sữa mẹ.
Mất cân bằng nội tiết và nguy cơ vô sinh ở phụ nữ
Chất lượng cuộc sốngCó nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất cân bằng nội tiết ở người phụ nữ, trong đó phổ biến nhất là nhóm các nguyên nhân dưới đây:
Đừng để khổ vì lơ mơ “chuyện ấy”
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Thanh niên nước ta, nhất là nữ thanh niên trong các khu công nghiệp (KCN) còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế khi tiếp cận các kiến thức giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), KHHGĐ...
9 điều bạn chưa biết về tinh binh
Chất lượng cuộc sốngChúng ta đã nghe rất nhiều tin đồn về tinh trùng, về nguy cơ tắm hơi, về hiện tượng dị ứng tinh binh..., nhưng đâu mới là sự thật. Hãy cùng tham khảo ý kiến các chuyên gia.
Mối nguy hại từ việc đeo ngược bao cao su
KHHGĐChỉ vì trót đeo ngược bao cao su, dù em đã tháo ra đeo lại nhưng em vẫn sợ bạn gái sẽ có thai.
Những "ám ảnh" nực cười về chuyện có thai ở chị em
KHHGĐVừa qua, trên mạng xã hội, câu chuyện một nữ sinh Hà Nội đi bơi và có thai đã khiến không ít chị em lo lắng về nguy cơ có thai “dễ dàng”.
Điện Biên tổ chức tập huấn chương trình chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh
Tin tức - Sự kiệnGiadinhNet - Nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn và kỹ thuật lấy máu gót chân về chương trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, từ ngày 31/7 - 1/8/2014, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sơ sinh cho cán bộ chuyên môn tại các đơn vị Y tế và cán bộ Dân số tại huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng, Thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay.
'Nghìn lẻ một' những sự cố từ bao cao su
KHHGĐTại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM, thông thường những trường hợp đến phá thai vì mang thai ngoài ý muốn, đều cho biết họ dùng bao cao su nhưng, trên 90% sử dụng bao cao su không hoàn toàn.
Huế: Phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số- KHHGĐ năm 2014
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Ngày 30/7, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh tổ chức triển khai Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số- KHHGĐ năm 2014.
Món cơm trộn chuối của cụ bà 121 tuổi
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Cụ Nguyễn Thị Trù (huyện Bình Chánh, TPHCM) sinh năm1893, năm nay đã 121 tuổi, phá vỡ kỷ lục thế giới do một cụ bà người Nhật Bản (116 tuổi) xác lập.
Nỗ lực để gánh vác trọng trách
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Sáng 31/7, Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác chính quyền, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là tỉ số giới tính khi sinh vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Phá thai bằng thuốc và những khuyến cáo từ bác sĩ
Chất lượng cuộc sốngNgày nay, một bộ phận giới trẻ cho rằng sử dụng thuốc phá thai là cách bỏ thai kín đáo mà không phải đến bệnh viện hay phòng khám. Bởi vậy, không ít người đã tự ý mua thuốc về nhà uống, và kết quả là phải nhận những hậu quả khôn lường.
Xót xa những thai phụ tuổi 15
Dân số và phát triểnSau ít phút líu ríu trước khoa Kế hoạch hóa gia đình, thiếu nữ 15 tuổi bật khóc bên người mẹ ngồi chết lặng. Bác sĩ vừa cho biết nữ sinh đang mang thai 22 tuần tuổi.