Đang yên lành, chồng bỗng bảo tôi kí vào đơn cho anh đi triệt sản

| Gia đình

Tôi cầm tờ đơn, cảm thấy rất bức xúc nên đã xé đi. Thật không ngờ chồng tôi lại có suy nghĩ vớ vẩn và lệch lạc đó.

Vợ chồng tôi đang nuôi con nhỏ và chuyện chăn gối thường diễn ra "gấp rút", không mấy khi thoải mái hay đạt "đỉnh". Một phần vì tôi mệt mỏi khi phải thức đêm thức hôm chăm con, một phần vì vợ chồng tôi sợ vỡ kế hoạch.

Đứa con đầu cũng là do tôi vỡ kế hoạch sinh ra, bởi khi đó, chúng tôi thống nhất khi nào có nhà cửa ổn định mới sinh con. Đã thế, tôi mang thai còn khó khăn, bị nhau tiền đạo, suýt chết trên bàn mổ. Mỗi khi nhắc đến chuyện sinh đẻ, chồng tôi đều ngậm ngùi, nói thương tôi và rất sợ cảnh cũ tái diễn.

Đang yên lành, chồng bỗng bảo tôi kí vào đơn cho anh đi triệt sản - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Mỗi khi "sinh hoạt", vợ chồng tôi dùng bao cao su để tránh thai nhưng vẫn sợ không đủ đảm bảo. Tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày thì khi nhớ khi quên. Mấy ngày trước, chồng bỗng đem về lá đơn tự nguyện triệt sản, bảo tôi kí vào phần của người vợ. Tôi sốc khủng khiếp và xé ngay lá đơn.

Chồng giải thích rằng anh chỉ muốn tốt cho tôi và muốn cải thiện đời sống tình dục của vợ chồng. Nhưng tôi làm sao tin nổi? Hiện tại chúng tôi chỉ mới có một đứa con, nói chẳng may... thì tôi biết sống làm sao? Hay chồng tôi có bồ nhí bên ngoài nên mới có ý định "triệt" cho thoải mái "ăn vụng"? Tôi buồn bực suốt mấy hôm nay và mong nhận được tư vấn của chị. Phải làm sao để chồng từ bỏ ý định quái gở kia đây? Tôi có nên mang thai tiếp lần thứ hai (con tôi hơn 2 tuổi) để đảm bảo chồng từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ triệt sản không? (Xin giấu tên)

Chào bạn,

Đầu tiên, Hướng Dương chúc mừng vì bạn đã có được một người chồng yêu thương, biết quan tâm, lo lắng cho vợ. Một người đàn ông như thế, bạn nên trân trọng thay vì nghi ngờ và dằn vặt anh ấy.

Về việc triệt sản, nếu như không muốn, bạn có thể thẳng thắn trao đổi suy nghĩ với chồng. Hãy nói những vướng mắc trong lòng để cả hai có thể chia sẻ và thấu hiểu nhau. Nếu bạn vẫn muốn sinh thêm con và đảm bảo khoái cảm khi quan hệ, bạn và chồng cần thảo luận, tìm ra một biện pháp tránh thai khác an toàn, hiệu quả cho cả hai.

Riêng việc triệt sản nam sẽ có rất nhiều ưu điểm và không để lại hiện tượng "giảm chất đàn ông" như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, khi muốn có con, việc nối lại ống dẫn tinh sẽ phức tạp, tốn kém. Khi nào vợ chồng bạn không muốn sinh con thứ hai hoặc người vợ gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi mang thai thì mới nên nghĩ đến biện pháp trên.

Tuy nhiên, vì bạn đã từng bị nhau tiền đạo khi mang thai nên cần phải có thời gian để sức khỏe hồi phục rồi mới tiếp tục mang thai lần thứ hai. Trước khi quyết định "thả", vợ chồng bạn nên đi khám cẩn thận, chuẩn bị kinh tế và tinh thần chu đáo, không nên quá vội vàng.

Thân ái.

Hướng Dương.

Theo H.Dương (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Tưởng tiền đến tay là có 'lộc', 3 trường hợp càng 'ham' càng dễ rước hoạ vào thân

Tưởng tiền đến tay là có 'lộc', 3 trường hợp càng 'ham' càng dễ rước hoạ vào thân

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Tiền bạc là thứ khiến con người đôi khi khó từ chối. Thế nhưng có những khoản tiền được trao đến tận tay mà không phải bỏ công sức thì đó lại là điều cần cân nhắc. Những đồng tiền đến càng dễ càng phải thận trọng bởi sau đó có thể là những rắc rối đi kèm mà bạn chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.