Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh thức Vân Đình bằng công nghiệp văn hoá

Thứ hai, 13:39 29/12/2025 | Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Vân Đình có thể kết nối với các trục du lịch tâm linh chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Ninh Bình); hay với Vân Long (Ninh Bình) - Đồng Tâm của Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) nhưng nhiều năm qua đã bị ngủ quên...

Tour "đánh thức" ở Vân Đình có gì đặc biệt?

Ngày 28/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Vân Đình tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển điểm đến du lịch gắn với công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình, Hà Nội" nhằm mục đích khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, cùng đại diện các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, cơ quan truyền thông.

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 1.

"Đánh thức Vân Đình" nhằm mục đích khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp xanh, bền vững, trên địa bàn Thủ đô. Trên cơ sở đó từng bước đầu tư, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng điểm đến du lịch chất lượng cao, tiêu biểu của Hà Nội nói chung và của xã Vân Đình nói riêng. Qua đó, hỗ trợ các điểm du lịch trên địa bàn xã Vân Đình kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các gói sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch.

Tại chương trình, đoàn đã khảo sát tour "Đánh thức" tại xã Vân Đình với các trải nghiệm: "Sớm Vân Đình", thưởng thức quà sáng cùng người dân địa phương với nhiều lựa chọn như bánh cuốn chả, canh cá rô đồng, bún riêu cua Vân Đình, cháo lòng Trấn Thị; trải nghiệm "Mây tụ", ngắm Vân Đình từ trên cao, thưởng trà Trấn Thị - đặc sản trà được sản xuất, chế biến thủ công từ vùng nguyên liệu tại chỗ; trải nghiệm "Xóm bưởi chào đón", tham quan đền Thành Vật, đạp xe tham quan vườn bưởi, nghe Chèo làng chài… 

Vịt Vân Đình phải được vinh danh như chả cá Lã Vọng, mâm cỗ Bát Tràng truyền thống

Trong chương trình đã diễn ra tọa đàm "Giải pháp phát triển điểm đến du lịch gắn với công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình, Hà Nội" để nghe địa phương giới thiệu tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch trên địa bàn xã Vân Đình.

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 2.

Chương trình tọa đàm "Giải pháp phát triển điểm đến du lịch gắn với công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình, Hà Nội".

Ông Nguyễn Viết Cường – Phó Cục trưởng Cục Di sản đánh giá: "Tiềm năng về di sản văn hoá, di tích, ẩm thực của Vân Đình được bảo tồn rất tốt từ nhiều năm qua. Mới đây, Hà Nội có nhiều di sản văn hoá phi vật thể là ẩm thực đã được vinh danh như: chả cá Lã Vọng, mâm cỗ Bát Tràng truyền thống… Danh hiệu này chính là cơ hội để quảng bá, đồng thời đánh thức tiềm năng sẵn có của địa phương, vì thế Vân Đình nên nghiên cứu để kiểm kê các di sản, tiến tới lập hồ sơ để đề nghị ghi danh trong nước cũng như quốc tế.

Ông cũng hiến kế để Vân Đình tạo ra điểm đến hấp dẫn: "Khu Di tích quốc gia chùa Hương hiện nay thu hút lượng khách rất lớn (năm 2025 dự tính có khoảng 2 triệu lượt khách), sắp tới đây con đường Cenco 5 hình thành sẽ rất thuận lợi trong phát triển du lịch, kết nối văn hoá. Chúng ta hoàn toàn có thể kết nối với các địa điểm lân cận, đặc biệt là trục du lịch tâm linh chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Ninh Bình); hay với Vân Long (Ninh Bình) - Đồng Tâm của Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) là những khu vực du lịch phát triển. Thay vì chỉ đi 1 ngày như trước đây thì việc hình thành chuỗi, tuyến tour sẽ thu hút khách tham quan, trải nghiệm 2-3 ngày. Khi đó, Vân Đình hoàn toàn có thể trở thành điểm du lịch ẩm thực vì chúng ta vốn rất nổi tiếng với vịt cỏ Vân Đình và ẩm thực từ vịt. Cùng với đó là ghi danh cũng như nhận diện giá trị của di sản văn hoá phi vật thể như vinh danh làng nghề để làm du lịch trải nghiệm nông thôn".

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 3.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Đánh giá về thế mạnh của Vân Đình, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tổng thể không gian phát triển du lịch Thủ đô, khu vực phía Nam Hà Nội nói chung và xã Vân Đình nói riêng có vị trí rất quan trọng. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, cảnh quan nông nghiệp - làng quê còn lưu giữ những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với đó là những giá trị ẩm thực nổi tiếng đã trở thành thương hiệu, tiêu biểu là vịt cỏ Vân Đình. Những yếu tố này đã tạo nên nền tảng thuận lợi để xã Vân Đình từng bước hình thành điểm đến du lịch văn hóa - trải nghiệm - ẩm thực gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

Và đánh thức cả tư duy quản lý 

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Thu Hiền – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vân Đình cho biết, xã đã lên kế hoạch để triển khai đồng bộ hàng loạt các giải pháp thu hút du lịch.

Nói về những định hướng phát triển du lịch thời gian tới, bà Bùi Thị Thu Hiền – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vân Đình cho biết: Để thu hút du lịch về với Vân Đình, xã đã lên kế hoạch để triển khai đồng bộ hàng loạt các giải pháp. Trước mắt, để đón lượng khách vào Tết dương lịch năm nay (từ 31/12 đến 4/1) xã sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện con đường ánh sáng, thiết kế con đường hoa trên đê Sông Công, Đồng Tiến, phát động chương trình Tết trồng cây… làm sao để vừa sinh động vừa mang nét đặc trưng riêng của Vân Đình. Tiến tới sẽ có sự kiện hàng tuần như phố đi bộ của phường Hoàn Kiếm. Cùng với đó, xã cũng lên kế hoạch để đón lượng khách dịp lễ hội đầu năm, đặc biệt là lượng khách đến chùa Hương.

Về du lịch trải nghiệm cộng đồng, xã sẽ có quỹ đất để doanh nghiệp thực hiện mô hình trải nghiệm du lịch, thiết kế mỗi thôn có một sản phẩm OCOP, vừa cung cấp cho thương lái, vừa biết thành mô hình trải nghiệm cho khách ngay tại vườn. Ẩm thực được đánh giá là thế mạnh nên việc đa dạng sản phẩm cũng chính là mục tiêu trọng điểm của công nghiệp văn hoá. Bên cạnh cách món ăn truyền thống từ vịt, các hộ đã phát triển thêm món chả vịt, vịt xông khói… Bà Hiền cũng cho biết, sẽ sớm lập hồ sơ để vinh danh các đặc sản này là sản phẩm văn hoá phi vật thể, như mâm cỗ của Bát Tràng. "Có danh hiệu sẽ thuận lợi hơn cho chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ. Cùng với đánh thức Vân Đình sẽ là đánh thức từ tư duy của công tác quản lý", bà Hiền nói.

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 5.

Xóm bưởi sẽ trở thành nơi kết hợp làm du lịch cộng đồng.

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 6.

Ẩm thực Vân Đình được xác định là thế mạnh để phát triển du lịch.

"Đánh thức Vân Đình": Còn nhiều điều phải làm 

Tuy nhiên, để thực hiện được các mục tiêu này, ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc công ty Tràng An Travel trăn trở: "Cùng với vịt cỏ, Vân Đình còn nổi tiếng với bưởi. Nhiều hộ dân sống bằng nghề trồng bưởi, là mô hình rất tốt để thực hiện du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nhưng hiện tại, bưởi ở đây bán rất rẻ. Người dân vừa cho biết, chính vụ bán chỉ 2 - 3 nghìn/quả, thời điểm giá tốt thì được 5 nghìn/quả, rất quá lãng phí công sức của người trồng. Trong khi đó bưởi Diễn làm thương hiệu tốt nên giá tốt hơn". 

Một cán bộ  cũng chia sẻ với chúng tôi, thời gian gần đây, chị đang phải vận động bà con giữ vườn bưởi trước nguy cơ nhiều hộ gia đình có ý định chặt bỏ để chuyển đổi mô hình khác vì bưởi quá rẻ. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng hoạt động du lịch trên địa bàn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa hình thành các tuyến, điểm du lịch cụ thể; chưa có sản phẩm du lịch đặc thù được xây dựng bài bản và khai thác thường xuyên.

Đánh thức Vân Đình: Còn nhiều điều phải làm   - Ảnh 7.

Bưởi sẽ không chỉ là sản phẩm để bán mà còn thu hút du lịch.

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống dịch vụ lưu trú, nhà hàng, điểm dừng chân, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và các tiện ích hỗ trợ khách du lịch chưa hình thành. Việc kết nối hạ tầng giữa các điểm chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc tổ chức các tour, tuyến du lịch.

Một số sản phẩm nông nghiệp thương hiệu OCOP có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch như: Chè ướp gạo sen (Nguyễn Xá), Bưởi Vietgap (Thành Vật), Dưa nhà lưới (Vĩnh Thượng), gạo J02 (Ngọc Động)… chưa được đầu tư xây dựng thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, thiếu sự liên kết giữa sản xuất - trải nghiệm - tiêu thụ, nên hiệu quả khai thác phục vụ du lịch còn thấp.

Vân Đình sau sáp nhập

Xã Vân Đình được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính trước đây gồm: xã Phương Tú, xã Tảo Dương Văn, Thị trấn Vân Đình và xã Cao Sơn Tiến. Xã có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở khu vực trung tâm vùng phía Nam thành phố Hà Nội, giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa khu vực nội đô và các xã lân cận và các tỉnh trong khu vực. Vân Đình tiếp giáp với các xã: Phúc Sơn, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn, Ứng Thiên và Phượng Dực, là những địa bàn có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống sinh hoạt của Nhân dân, tạo thuận lợi cho việc liên kết phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và du lịch liên vùng.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn

Nàng thơ 'Em và Trịnh' được cầu hôn

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Lan Thy bật khóc khi bạn trai nhạc trưởng cầu hôn ngay trong lễ cưới của người thân. Cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới sau hai năm hẹn hò.

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

GĐXH - Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả.

Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xa

Bản quyền văn hoá: Người làm nghề cần được bảo vệ để văn hoá có thể đi xa

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

GĐXH - Trước những vi phạm bản quyền ngày càng phổ biến, đạo diễn Nguyễn Bông Mai cho biết cô không chọn cách phản ứng gay gắt, cũng không để nỗi lo này làm chùn bước. Nhưng cô khẳng định: "Bản quyền không phải để giữ chặt văn hoá cho riêng mình, mà để đảm bảo rằng văn hoá được kể lại một cách công bằng và tử tế".

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Hoa hậu Như Vân đảm nhận vai diễn góp phần tạo cao trào, đồng thời tháo gỡ những nút thắt quan trọng bộ phim Tết của Trường Giang.

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Cuộc sống của MC Mai Ngọc luôn nhận được sự quan tâm của khán giả kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với chồng thiếu gia và bước vào cuộc hôn nhân thứ 2.

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Những năm qua, danh ca này nổi tiếng là người sống kín tiếng cả trong âm nhạc lẫn chuyện đời tư.

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Thí sinh cao nhất cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Tiểu Bình là thí sinh từng ghi dấu ấn tại "Giọng hát Việt nhí" năm 2021 với chất giọng ấn tượng cùng chiều cao nổi bật 1m73 khi mới 13 tuổi.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 gắn với phát huy giá trị tuyến phố bích hoạ Phùng Hưng

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 sẽ tổ chức 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian.

Top