Đào tạo và chỉ đạo tuyến - Cầu nối giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới

| Y tế

Hoạt động chỉ đạo tuyến góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh được tiếp cận với kỹ thuật cao, giảm bớt chi phí...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, Nghị quyết 46 - NQ-TƯ ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố và phát triển. Nhân dân ở hầu hết các vùng miền được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở nước ta vẫn còn một số bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế góp phần phát triển hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến cần được không ngừng quan tâm, củng cố và hoàn thiện. Bởi, nhu cầu về nguồn nhân lực trong ngành y tế thiếu và phân bổ không đều nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Hoạt động đào tạo nhân lực ngành y tế còn nhiều bất cập về phương thức, số lượng, chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Do đó, hoạt động đào tạo và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trong bệnh viện và đào tạo cho cán bộ y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa. Hoạt động đào tạo liên tục tại chỗ, đào tạo nâng cao tại các bệnh viện sẽ giúp khắc phục tình trạng hiện tại về năng lực trình độ của cán bộ y tế các cấp. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân, việc đào tạo lại, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật công nghệ cao ngày càng trở thành nhu cầu bức thiết đòi hỏi ngành y tế không ngừng phát triển, hoàn thiện các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo tại chỗ.

BV Bạch Mai đào tạo cho các bác sĩ BVĐK Hà Tĩnh về chẩn đoán và điều trị một số bệnh cơ xương khớp (ảnh BV).
BV Bạch Mai đào tạo cho các bác sĩ BVĐK Hà Tĩnh về chẩn đoán và điều trị một số bệnh cơ xương khớp (ảnh BV).

Thông qua hoạt động chỉ đạo tuyến bệnh viện tuyến trên giúp đỡ tuyến dưới về phòng, chữa bệnh về tổ chức quản lý và chuyên môn kỹ thuật. Hoạt động chỉ đạo tuyến góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giúp người bệnh được tiếp cận với kỹ thuật cao, giảm bớt chi phí và tạo điều kiện nâng cao uy tín cho tuyến dưới do chữa được nhiều bệnh với chất lượng như tuyến trên.

GS.TS. Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến BV Bạch Mai cho biết, các hoạt động đào tạo và chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ được triển khai rất hiệu quả, sâu rộng tới tất cả các tỉnh, thành phía Bắc. Trong 5 năm qua đã có khoảng 3.000 lượt cán bộ BV Bạch Mai xuống tuyến dưới hỗ trợ. Hàng chục nghìn thầy thuốc trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện đã thường xuyên được cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn thông qua các hoạt động chỉ đạo tuyến. Đồng thời trên 125 gói kỹ thuật với khoảng 1.000 kỹ thuật tiên tiến thiết yếu và chuyên sâu đã được chuyển giao thành công.

Cũng như BV Bạch Mai, BV Việt Đức là BV hạng đặc biệt, thực hiện công tác đào tạo chỉ đạo tuyến rất có hiệu quả với tuyến dưới. Theo báo cáo của BV Việt Đức, trong 6 tháng đầu năm 2016, BV đã tiến hành thực hiện 9 gói kỹ thuật thuộc Đề án 1816. Thực hiện tư vấn phẫu thuật từ xa cho các bệnh viện vệ tinh thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedine, thực hiện thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin cho 7 bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2011-2015, tổ chức truyền hình trực tuyến 26 buổi hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến dưới. Ngoài ra, bệnh viện còn thường xuyên tổ chức kiểm tra và giúp đỡ kỹ thuật các bệnh viện tuyến dưới. Đáng nói là tháng 1/2016 đến 6/2016 đã nhắc nhở rút kinh nghiệm chuyên môn, gửi thông báo với 26 trường hợp sai sót chuyên môn về các bệnh viện thuộc tuyến dưới để không xảy ra các trường hợp tương tự.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.